Thứ sáu, 1/2/2002, 10:54 GMT+7

Dự đoán các trận lụt lớn trong thập kỷ này

Ngập lụt ở Anh: "8 năm lại xảy ra một lần" - Tim Palmer.

Loài người đang đứng trước một thời kỳ ẩm ướt đặc biệt. Hai nghiên cứu độc lập của các nhà khoa học châu Âu và Mỹ đều đưa ra kết luận: Trong thời gian tới, trái đất sẽ phải hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng.

Khí thải gây hiệu ứng nhà kính (đặc biệt là CO2) là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng thay đổi khí hậu này. Tuy nhiên, người ta rất khó dự đoán các hiện tượng lũ lụt, hạn hán, bởi chúng thường xuất hiện không theo chu kỳ.

Nay, với sự giúp đỡ của các mô hình thống kê, hai nhóm khoa học của châu Âu và Mỹ tin rằng đã tìm ra mối quan hệ giữa khí thải và lượng mưa hàng năm. Nhóm khoa học của Tiến sĩ Tim Palmer, Trung tâm Dự báo thời tiết châu Âu, thông báo, đã tìm ra mô hình tổng hợp về khí hậu toàn cầu sau khi phân tích 19 mô hình dự đoán thời tiết ngắn hạn và trung hạn của châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Palmer và cộng sự tin rằng đã loại bỏ được những nhược điểm của các mô hình cũ, đồng thời tổng hợp được tối đa những ưu điểm, nhất là trong lĩnh vực dự báo thảm họa. Dựa trên mô hình mới, nhóm khoa học dự đoán, trong vòng 10 năm tới, do lượng khí thải hàng năm tăng 1%, các vùng ven biển Địa Trung Hải và Nam Á sẽ thường xuyên phải hứng chịu những trận lũ lụt lớn.

Dự đoán này khiến người ta phải lo ngại. Theo đó, riêng ở Anh, trong vòng 100 năm tới, lượng mưa có thể tăng gấp 5 lần. Nếu quả thực như vậy, phần lớn hòn đảo này sẽ bị chìm xuống trong thế kỷ 22.

Sóng tràn vào bờ biển Thái Bình Dương: Hệ quả của sự gia tăng CO2?

Theo mô hình của Palmer, nếu lượng CO2 không thay đổi, thì cứ 40 năm lại có một lần thế giới bị ngập lụt. Nhưng hiện nay, do lượng CO2 tăng trung bình 1% hàng năm, nên sắp tới, cứ 8 năm lại có một trận ngập lụt lớn. Chịu chung số phận với hòn đảo sương mù là các vùng đất ven biển Nam Á, nhất là Bangladesh và Ấn Độ. Hai quốc gia này cũng có nguy cơ bị nhấn chìm một phần do lượng mưa hàng năm tăng vọt trong những thập kỷ tới.

Cùng lúc, nhóm nghiên cứu của Christopher Milly, thuộc Hiệp hội Địa lý Mỹ, cũng công bố một mô hình dự báo thời tiết toàn cầu. Milly và cộng sự đã phân tích 29 trận lụt lớn nhất xảy ra trong 30 năm qua. Họ thấy rằng, xác suất để xảy ra một trận lụt lớn cứ tăng đều đặn khoảng 1% hàng năm. Ví dụ năm 2001 có 21 trận lụt lớn, trong khi năm 1953 chỉ có 16 trận.

Minh Hy (theo SPIEGEL)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao