Thiết bị giúp nhân bản nhiều phôi cùng lúc
 |
|
Loại chip mới sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi trong mỗi thí nghiệm. |
Công ty ACT (Mỹ) đang phát triển một loại bản thí nghiệm (chip) mới, có thể tự động tạo ra hàng trăm phôi nhân bản, hứa hẹn làm giảm chi phí của việc nhân bản vô tính và tạo ra nhiều bản sao của các loài động vật quý hiếm, hoặc loài cho nhiều thịt, sữa. Nó cũng có thể được áp dụng để nhân bản phôi người.
Hiện nay, trong quá trình nhân bản, ở khâu chuyển nhân - khâu quyết định, người ta phải mất hàng giờ để soi một tế bào trứng dưới kính hiển vi, loại bỏ nhân của nó, và chèn vào đó một tế bào khác (tế bào hiến). Nhờ loại chip mới, khâu loại bỏ nhân sẽ được tự động hóa trong phòng thí nghiệm.
Chip nguyên mẫu là một lát silicon mỏng có đường kính vài cm, với hàng trăm lỗ nhỏ, mỗi lỗ đựng một trứng. Xoay tròn chip này trong một máy ly tâm, phần nhân đậm đặc của các trứng sẽ chui qua một hố nhỏ ở dưới, đi xuống. Theo cách này, tỷ lệ tách nhân thành công là 90%.
Giảm thời gian thí nghiệm
Trên động vật, quá trình nhân bản vẫn còn rất lãng phí. Trong trường hợp hiệu quả nhất, khoảng nửa số phôi nhân bản phát triển tới giai đoạn có thể được cấy ghép, và chỉ 1/10 trong số này sống sót đến lúc được sinh ra. Thông thường, hơn 100 lần chuyển nhân mới tạo ra được một động vật nhân bản. Vì thế, các nhà khoa học thường thí nghiệm theo "mẻ", với khoảng 150 trứng. Họ loại bỏ nhân của từng trứng một, xong công đoạn này mới sang giai đoạn tiếp theo. Do vậy, có khi các trứng phải đợi trong nhiều giờ. Sự trì hoãn này có thể là nguyên nhân làm giảm tỷ lệ thành công trong quá trình nhân bản.
Nhưng nay, với chip chuyển nhân do Richard Kuo và Gregory Baxter đang phát triển, người ta có thể thực hiện việc này trên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trứng cùng lúc. Kuo đã thí nghiệm thành công trên 30-50 trứng nhím biển. Trong vài tuần tới, các thử nghiệm sẽ được thực hiện trên trứng của bò.
Thiết bị quá đắt
Kuo và Baxter đang phát triển sản phẩm của họ. Bước tiếp theo sẽ là chế tạo thiết bị để đưa một tế bào hiến vào trong trứng đã tách nhân.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng thiết bị này là quá đắt đối với nhiều phòng thí nghiệm, và không giải quyết được những vấn đề khác, chẳng hạn đảm bảm rằng trứng được bảo quản trong điều kiện thích hợp. Chính Kuo cũng cho rằng còn rất nhiều nghiên cứu phải thực hiện trên loại chip mới này.
B.H. (theo NewSci)