Thứ ba, 29/1/2002, 02:26 GMT+7

Hồ Nam Cực và dấu vết của biến đổi khí hậu

Các hồ Nam Cực đang có xu thế nóng lên.

Những chiếc hồ ở Nam Cực có thể là vật báo hiệu nhạy cảm nhất về ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu. Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh, nhiệt độ của các hồ trên đảo Signy (Nam Cực) cao gấp gần 3 lần so với của không khí xung quanh.

Theo các số liệu đo đạc, từ năm 1980 đến năm 1993, thời gian đóng băng trung bình mỗi năm của các hồ này đã giảm hơn 4 tuần. Xu hướng này cho thấy, sự biến đổi khí hậu cục bộ đang làm hệ sinh thái thay đổi theo chiều hướng đáng lo ngại.

Bà Wendy Quayle, thuộc Trạm nghiên cứu Nam Cực (Anh), và cộng sự đã nghiên cứu 17 hồ nằm trên đảo Signy. Nhóm khoa học cho biết, những chiếc hồ này có thể dùng làm cơ sở báo hiệu về biến đổi môi trường, vì sự dao động về lượng băng và tuyết phủ có ảnh hưởng rõ rệt đến sự đa dạng của hệ sinh thái.

Theo nhóm nghiên cứu, năm qua, nhiệt độ trung bình trong mùa đông của 9 chiếc hồ tăng 1,3 độ C, gấp 2-3 lần mức tăng nhiệt độ trong cả vùng. Ngược lại, nước biển trong vùng xung quanh vẫn không thay đổi. Nhiệt độ tăng liên quan đến số ngày các hồ không bị băng che phủ: Không có lớp áo băng này, hồ nước hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời hơn. Trong 15 năm gần đây, thời gian đóng băng trung bình mỗi năm của các hồ giảm khoảng 31 ngày.

Hệ sinh thái trong những chiếc hồ này cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Cụ thể, lượng phốt phát tăng gấp 10 lần, lượng diệp lục của tảo tăng 3 lần so với cách đây 20 năm.

B.H. (theo Scientificamerican)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao