Thứ hai, 28/1/2002, 10:30 GMT+7

Mô phỏng chuyển động của hố đen trong máy tính

Các dòng hạt chuyển động cực nhanh dưới ảnh hưởng của hố đen.

Các nhà khoa học Mỹ mới dựng xong mô hình về vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ: hố đen. Qua đó người ta có thể thấy, khi quay, hố đen giải phóng một năng lượng khổng lồ, đẩy một lực lớn vào các dòng hạt xung quanh, khiến chúng chuyển động với tốc độ gần bằng ánh sáng.

Vì ánh sáng đến hố đen đều bị nó hút mất, nên người ta không thể quan sát được hố đen, mà chỉ có thể biết được sự tồn tại của nó thông qua chuyển động của các thiên thể và dòng hạt vây quanh.

Bởi thế, khi nghiên cứu hố đen, các nhà khoa học đã phải vận dụng đến một phương pháp khác. "Chúng tôi không thể quan sát hố đen, cũng không thể tạo ra nó trong phòng thí nghiệm, bởi thế chúng tôi phải nhờ đến máy tính để mô phỏng nó", ông David Meier, thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), nói.

Mục đích của nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng của các luồng năng lượng xung quanh hố đen. Nhóm khoa học lưu giữa các số liệu về khối lượng, quỹ đạo của các thiên thể, cũng như các đám mây hạt xung quanh để tính ra lực hấp dẫn và từ trường của hố đen.

Điều đáng chú ý là các đám mây hạt chuyển động với tốc độ gần bằng ánh sáng. Tốc độ lớn kỳ lạ này cho thấy, hố đen không thể đứng im, mà bản thân nó cũng phải quay. Hiện tượng này được Meier và cộng sự dựng lại chính xác trong máy tính.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao