Thứ bảy, 26/1/2002, 02:43 GMT+7

Bảo tồn động vật hiếm bằng cách lai giống

Bài học từ bọ chét liệu có thành công trên hổ?

Làm thế nào để một quần thể động vật có nguy cơ tuyệt chủng sống sót được? Chìa khóa sinh tồn là hãy cho chúng lai giống với một dòng máu mới, các nhà khoa học Thụy Sĩ cho biết.

Để có được kết luận này, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Fribourgh, Thuỵ Sĩ, đã thực hiện một cuộc điều tra trên những quần thể bọ chét, sống cách ly với nhau trong những hồ nước, trên các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Phần Lan. Khi đưa những con bọ chét mới vào một trong số các quần thể ở đây, các nhà khoa học nhận thấy chúng giao phối với nhau, và những con lai ra đời sung sức hơn, cũng như có độc tính cao hơn hẳn so với bọ chét bản địa.

Tiến sĩ Ebert, trưởng nhóm nghiên cứu cho hay, trong tất cả các trường hợp, con lai bao giờ cũng khỏe mạnh hơn cha mẹ thuần chủng của chúng. Ông nói: “Khi một quần thể chỉ sống quanh quẩn một chỗ, chúng sẽ rơi vào tình trạng giao phối gần và sức sống của quần thể giảm xuống rõ rệt. Những dòng máu mới sẽ giúp hồi sinh sức sống đó”.

Từ kết quả nghiên cứu này, tiến sĩ Ebert tin rằng cũng có thể áp dụng việc lai giống đối với các quần thể thú quý hiếm khác, nhằm tăng khả năng sống sót của chúng. Chẳng hạn gần đây, Hiệp hội Bảo tồn Thú hoang của Ấn Độ phỏng đoán có ít nhất 285 con hổ đã bị giết hoặc bị chết theo những cách bất thường, trong khoảng từ năm 1994 đến năm 1998. Nếu người ta “thay mới” dòng máu của chúng, rất có thể chúng sẽ có đủ sức mạnh để chạy trốn thợ săn, tránh được các căn bệnh lạ và từ đó thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao