Ghép thành công nội tạng đông lạnh
 |
|
Phôi chuột được thụ thai thành công từ trứng đông lạnh. |
Các nhà khoa học Canada đã đông lạnh cả buồng trứng của chuột mà không làm phá huỷ các mô bên trong. Số buồng trứng này được cấy ghép lên những con chuột khác, và một con trong đó đã mang thai. Bước đột phá này mở ra khả năng bảo quản đông lạnh phủ tạng, chờ đến khi chúng được cấy ghép cho người khác.
Cho đến nay, các bác sĩ không thể đông lạnh các cơ quan nhằm lưu giữ cho việc sử dụng về sau, vì quá trình đóng băng và tan chảy sẽ làm vỡ nhiều mô bên trong, đồng thời gây tổn thương không thể hồi phục cho các mạch máu.
Trong một nghiên cứu mới đây, Giáo sư Roger Gosden và đồng nghiệp, thuộc Đại học McGill ở Montreal, Canada, đã lấy những buồng trứng ra khỏi chuột và bảo quản chúng trong nitơ lỏng, sau đó ghép thành công sang những con chuột khác có bộ gene đồng nhất. Mặc dù các buồng trứng được ghép hoạt động kém hiệu quả hơn sau khi làm lạnh, nhưng hơn một nửa trong số đó đã phóng noãn bình thường, và một con chuột được ghép đã mang thai.
Theo GS Roger Gosden, nếu một ngày nào đó kỹ thuật này có thể được áp dụng trên người, nó sẽ mở ra cơ hội cho những phụ nữ và trẻ em bị vô sinh do áp dụng các biện pháp hoá trị. Hơn nữa, những tiến bộ trong kỹ thuật đông lạnh cũng có thể dẫn tới việc lưu trữ và cấy ghép thành công các cơ quan khác, không chỉ là buồng trứng.
Giáo sư Gosden nhận định: “Không phải tất cả những buồng trứng đông lạnh đều thành công, nhưng điều đó hoàn toàn là bình thường. Vì 50 năm sau khi những tinh trùng đầu tiên được đông lạnh thành công, thậm chí đến bây giờ việc bảo quản tinh trùng theo phương pháp này vẫn chưa thực hoàn hảo”. Ông cũng cho biết việc đông lạnh các cơ quan của người sẽ khó khăn hơn nhiều, vì chúng lớn hơn cơ quan của chuột.
B.H. (theo BBC)