Thứ ba, 22/1/2002, 09:27 GMT+7

Biển Chết đang lún dần

Biển Chết. Ảnh do ERS cung cấp.

Không chỉ có mực nước rút đi, mà bản thân biển Chết - vùng đất thấp nhất thế giới - cũng đang lún xuống, trung bình mỗi năm khoảng 2 cm, kỷ lục có nơi 6-7 cm. Theo các nhà khoa học, đó là do khi nước rút, những lỗ rỗng trong đá khô lại. Đá không đủ sức đỡ trọng lượng bên trên và từ từ bị nén xuống.

Khảo sát biển Chết từ năm 1992 đến năm 1999, hai vệ tinh ERS-1 và ERS-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã ghi nhận được những dấu hiệu cho thấy vùng biển-hồ khép kín này đang chìm xuống. Nay, lần đầu tiên các nhà khoa học có được số liệu đo đạc chính xác về tốc độ sụt lún đó.

Phần phía nam của biển mở rộng hơn mạn phía bắc.

Cũng trong khoảng thời gian quan sát của ERS-1 và ERS-2, mực nước của chính biển Chết đã tụt xuống khoảng 6 m, để lại dấu vết trên các vách đá xung quanh. Tính chung cả thế kỷ 20, mực nước biển liên tục hạ, từ cốt 390 m dưới mực nước biển năm 1930, xuống cốt 414 m dưới mực nước biển năm 1999. Và tốc độ co hẹp vẫn không ngừng tăng lên trong những năm gần đây.

Tại sao có hiện tượng này? Đó là vì biển Chết nằm ở điểm khô cằn nhất trên thế giới. Hai bờ đông và tây bị chắn bởi hai dãy núi nhô cao - dãy Moab ở hướng tây và dãy Edom về phía đông. Biển Chết thực chất là một chiếc hồ mặn nhất thế giới, không có cửa ra. Nó nằm tại cửa sông Jordan, nhận nước từ con sông này và thêm một vài con suối mang nước ngọt từ phía đông tới. Tuy nhiên, phần lớn số nước đó bị bốc hơi do nhiệt độ trong vùng rất cao. Nồng độ muối 270 phần nghìn của biển đã giết chết sự sống ở đây, cả thực và động vật.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao