Thứ bảy, 19/1/2002, 04:20 GMT+7

Những cặp đồng tính có thể có con của chính mình

Adele và Down tình nguyện thực hiện các thử nghiệm.

Các nhà khoa học Mỹ dự định thay trời làm bà mụ, với ý tưởng cho ra đời những đứa trẻ mang gene của hai người đồng tính luyến ái. Họ sẽ tạo “tinh trùng” từ bất cứ tế bào nào trên cơ thể một người phụ nữ, sau đó, cho nó thụ tinh với trứng của một người phụ nữ khác.

Các nhà khoa học tại Viện Gene học sinh sản ở Chicago đang tiến hành thử nghiệm trên trứng người, hy vọng có thể áp dụng rộng rãi kỹ thuật này trong 18 tháng tới. Ban đầu, kỹ thuật được phát triển nhằm giúp những người đàn ông không có tinh trùng (chẳng hạn những người phải trải qua các liệu pháp hóa trị hoặc xạ trị chữa ung thư) có con. Nhưng nay, người ta cũng coi đây là một cách để giúp các cặp đồng tính luyến ái. Đứa bé ra đời sẽ mang gene của cả hai người. Nhiều thí nghiệm tương tự trên chuột đã thành công và các nhà khoa học bắt đầu chuyển sang tạo ra phôi người sống.

Chuyên gia người Anh, Mohammed Taranissi, đang cộng tác với nhóm nghiên cứu, cho biết, kết quả thu được tới nay rất hứa hẹn. Ông cũng tiết lộ rằng những thành công đầu tiên sẽ được ra mắt tại một hội thảo vào tháng 4 tới.

Adele và Dawn, một cặp đồng tính luyến ái ở Coventry (Mỹ), cho hay, họ muốn tên mình đi đầu trong bất cứ thử nghiệm kỹ thuật nào. “Có một đứa con của chính mình là tất cả với chúng tôi", họ nói.

Tuy nhiên, Giáo sư Bill Ledger, thuộc Đại học Sheffield (Anh), người đã làm việc trên các tế bào gốc phôi người, cho biết, ông không tán thành kỹ thuật này. Theo ông, “phương pháp đó có nguy cơ tạo ra những người không lành lặn, vì thế không nên cho phép nó đi xa hơn nữa”.

Năm ngoái, nhóm nghiên cứu của Đại học Chicago do Yuri Verlinsky dẫn đầu, đã gây xôn xao dư luận bằng việc cho ra đời Adam Nash - đứa trẻ “chia sẻ” đầu tiên. Adam sinh ra từ một phôi đặc biệt, được lựa chọn để tương hợp với người chị Molly của bé. Molly bị bệnh thiếu máu Fanconi, có thể tử vong, vì thế, cô bé cần có tế bào gốc tương thích để chữa bệnh. Hiện cả hai trẻ đều khỏe mạnh.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao