Thứ tư, 16/1/2002, 04:17 GMT+7

Người Neandertal nhai kẹo cao su làm từ nhựa cây

Người Neandertal.

Những hạt nhựa bạch dương nhỏ như viên sỏi ở cánh rừng Đen, miền nam nước Đức, có lẽ là những viên kẹo cao su đầu tiên mà người Neandertal sử dụng. Chúng có vị mằn mặn như thịt rừng hun khói, có tác dụng khử mùi và chống viêm lợi.

Nhà khảo cổ Heinrich Wunderlich đã tìm thấy những hạt nhựa cây bạch dương này bên cạnh một công cụ bằng đá. Công cụ đó là một lưỡi cuốc, được gắn vào một chuôi gỗ đã bị gãy, có nhiều dấu vân tay của người Neandertal. Ở đoạn tiếp xúc giữa lưỡi cuốc đá và chuôi gỗ, người ta đã tìm ra chất keo dán làm bằng nhựa cây bạch dương.

Nhựa cây bạch dương đã đóng một vai trò quan trọng trong kỹ thuật chế biến công cụ của người Neandertal. Các hạt nhựa được tinh chế như viên kẹo, nhai sau bữa ăn để khử trùng và làm thơm miệng.

Điều đáng nói là để sản xuất keo dán từ nhựa cây bạch dương, người Neandertal chắc chắn đã phải sử dụng tới những lò nấu với nhiệt độ từ 360 đến 400 độ C. “Chúng tôi không hiểu người Neandertal thời đó dùng phương pháp gì để giữ được nhiệt độ như vậy trong một thời gian dài”, nhà sử học Dietrich Mania nói. Rõ ràng, về mặt kỹ thuật, người Neandertal thời đó đã phát triển ngang bằng, thậm chí còn hơn cả người khôn ngoan (homo sapiens).

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao