Thứ tư, 16/1/2002, 03:01 GMT+7

Chile xác định nạn nhân của Pinochet bằng ADN

Các chuyên gia pháp lý đang sử dụng công nghệ ADN tiên tiến để nhận dạng những nạn nhân mất tích trong 17 năm cai trị của cựu độc tài Chile Augusto Pinochet. Hôm thứ ba, Cục pháp y Chile cho biết kỹ thuật này đã giúp họ xác định được 9 thi thể trong vòng 9 tháng qua.

Theo một báo cáo của Chính phủ Chile vào đầu những năm 1990, chế độ cai trị độc tài của Pinochet, với việc đàn áp thẳng tay những người thuộc cánh tả, đã đem đến cái chết cho tổng cộng 2.095 người và làm 1.102 người mất tích.

Cho tới nay, bằng nhiều kỹ thuật giám định khác nhau, Chile đã xác minh được 207 nạn nhân bị bắt cóc. Tất cả đều bị chôn trong những ngôi mộ bí mật, nằm rải rác trên khắp đất nước, thời kỳ 1973-1990. Người ta cũng tìm thấy 102 thi thể khác nhưng chưa xác định được tung tích.

Phương pháp xét nghiệm ADN (trích mẫu axit deoxyribonucleic từ các mảnh xương và so sánh với ngân hàng ADN của những người họ hàng còn sống) đã đem lại hy vọng cho gia đình các nạn nhân. Phương pháp này có độ chính xác rất cao, hiện cũng được dùng để xác định những người thiệt mạng tại Trung tâm Thương mại Thế giới trong vụ tấn công khủng bố ở New York. Tỷ lệ thành công của Chile là 80%, so với con số 60% của các phòng thí nghiệm tương tự trên khắp thế giới.

Pinochet tiếm quyền ở Chile trong một cuộc bạo động đẫm máu năm 1973, sau khi lật đổ tổng thống Salvador Allende. 12 năm sau (1990), chính phủ mới đã đánh đổ ông ta. Tháng 7 vừa qua, Tòa án Chile tuyên bố Pinochet không còn đủ minh mẫn để ra hầu tòa.

B.H. (theo Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao