Thứ tư, 16/1/2002, 03:01 GMT+7

Làm "biểu tượng Olympic sống" từ các tế bào

Nhìn dưới kính hiển vi, biểu tượng Olympic bằng tế bào chuột sẽ có màu đỏ như thế này.

Ý tưởng này do các nhà nghiên cứu ở Đại học Utah (Mỹ) đưa ra, nhằm khuyếch trương thành tựu của công nghệ sinh học tại thế vận hội Olympic mùa đông 2002 sắp tới. 5 vòng tròn đan nhau sẽ được nuôi từ các tế bào thần kinh của chuột non. 

Tác giả của dự án này là Mike Manwaring, một cựu sinh viên của ĐH Utah. Các nhà khoa học sẽ nuôi tế bào thần kinh (nơron) của chuột non trong một khung có hình như biểu tượng Olympic, gồm 5 chiếc vòng tròn lồng vào nhau.

Theo phương án dự định, biểu tượng sẽ có chiều dài 3,4 milimét. Đây sẽ là một kỳ công, bởi vì chất liệu làm nên những chiếc vòng này quả thực là vô cùng nhỏ: Mỗi tế bào thần kinh chỉ dài 20 micromét (một micromét bằng một phần triệu mét) - tức là chỉ tương đương một phần năm độ dày của một sợi tóc.

Với "trò chơi" này, các nhà nghiên cứu muốn cho thế giới biết công nghệ sinh học đã phát triển đến mức nào, đặc biệt trong lĩnh vực nuôi tế bào. Theo ông Patrick Tresco, Chủ tịch Trung tâm Keck ở ĐH Utah, cho biết, công nghệ nuôi tế bào thần kinh có thể giúp chữa trị các bệnh nan y như chấn thương cột sống, bệnh Parkinson hoặc Alzheimer.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao