Thứ ba, 15/1/2002, 09:39 GMT+7

Thiết bị nghe trộm mô phỏng thính giác của ruồi

Cơ quan thính giác của ruồi ormia ochracea nằm ở hai bên đầu.

Các chuyên gia quân sự Mỹ đang phát triển một máy dò nhỏ xíu từ những tấm màng kim loại mỏng tang, mô phỏng cơ quan thính giác của ruồi. Thiết bị này có thể định vị chính xác và ghi lại những tiếng động nhỏ trên mặt đất của đối phương.

Nhóm khoa học của Ronald Miles, Đại học Binghampton, New York (Mỹ), đã nghiên cứu cơ quan thính giác của giống ruồi ormia ochracea. Trong không gian rộng, những con ruồi này có thể định hướng nguồn âm thanh chính xác tới 2 độ góc. Cũng nhờ khả năng này mà ruồi cái có thể nhận ra nơi đặt ổ của các con non từ khoảng cách 1 kilomét.

Cơ quan thính giác của ruồi gồm hai nửa, đặt ở hai bên đầu, cách nhau 0,5 milimét. Khi tín hiệu âm thanh phát ra, nửa gần nguồn âm hơn sẽ khuyếch đại âm thanh mạnh hơn nửa kia. Dựa vào sự khác biệt này, ruồi có thể định hướng nguồn âm khá chính xác.

Miles và cộng sự đã bắt chước kỹ thuật này: Họ chế tạo ra các màng kim loại mỏng tang và đặt nó ở khoảng cách tương tự như hai nửa của cơ quan thính giác của ruồi. Màng này có tên là ormiaphone – theo tên của loài ruồi ormia ochracea. Với kích cỡ 2 milimét, có lẽ ormiaphone là chiếc máy định vị âm thanh nhỏ nhất thế giới. 

Tiếp theo, các nhà khoa học kết hợp những ormiaphone này lại thành các sensor, nhằm khuyếch đại tín hiệu. Trong một chiến dịch quân sự, các sensor này sẽ được rải xuống những vùng đất của đối phương. Trên một diện tích rộng, chúng có thể nghe rõ tiếng những bước chân và giọng nói. Sau đó, chúng gửi thông tin lên một bộ thu đặt trên máy bay. Phân tích những thông tin đơn lẻ này, người ta có thể xác định vị trí của âm thanh và hang ổ của kẻ địch.

Một kỹ thuật do thám như vậy có lẽ sẽ được hoàn thiện trong vài năm tới. Mẫu thử đầu tiên được đưa ra vào mùa hè này. Kinh phí do Trung tâm nghiên cứu Darpa của Bộ quốc phòng Mỹ tài trợ.

Minh Hy (theo SPIEGEL)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao