Thứ tư, 9/1/2002, 02:30 GMT+7

Việt Nam còn khoảng 120 con vượn đen tuyền

Loài vượn đen má trắng.

Mới đây, Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (FFI) và Cục Kiểm lâm Việt Nam đã công bố kết quả 7 cuộc khảo sát kéo dài gần ba năm qua, về loài vượn đen tuyền có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu, đang cư trú tại Yên Bái, Lào Cai. Theo xác minh của FFI, hiện Việt Nam có chừng 120 con.

Chúng phân bố trong nhiều khoảng rừng rậm ở xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái và một khu rừng thuộc hai xã Nậm Xây và Nậm Xé, huyện Văn Bàn, Lào Cai. Đây là khu vực có quần thể loài vượn đen (Nomascus concolor) lớn nhất Việt Nam. Trước đó, các khảo sát sơ bộ cho thấy có khoảng 39 đàn với chừng 100 cá thể.

Rừng ở xã Chế Tạo còn rất tốt, nhiều nơi là rừng nguyên sinh, phân bố chủ yếu trên đỉnh các dãy núi cao, với diện tích hơn 9.900 ha, không kể vùng đệm. Hiện trên thế giới chỉ còn Trung Quốc, Lào, Việt Nam là có loài vượn đen tuyền quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ. Loài vượn này thường sống thành đàn theo kiểu gia đình, gồm bố mẹ và con cái. Chúng phân bố trong phạm vi rất hẹp và đang có nguy cơ tuyệt diệt. Đây được coi là loài "chỉ thị" mức độ nguyên sinh của rừng.

Rừng Chế Tạo còn là vùng rừng đa dạng và phong phú về mặt sinh thái, với nhiều loài động, thực vật qúy hiếm như voọc xám, sói lửa, gấu ngựa, gấu chó, khỉ mốc, khỉ mặt đỏ, beo lửa, báo gấm, báo hoa mai, pơ-mu, ngọc lan, hoàng liên...

Vượn đen ở rừng Chế Tạo đang bị săn lùng ráo riết để lấy da, xương bán cho bọn buôn thú rừng. Nhiều động vật quý hiếm khác cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nhằm bảo vệ vùng đất đa dạng sinh học này, chính quyền địa phương và các nhà môi trường đã có đề án "Xây dựng khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh cho vượn đen".

 (Theo Nhân Dân)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao