Thứ ba, 8/1/2002, 09:57 GMT+7

Phát hiện hai bộ sách rất lạ của người Thái cổ

Đó là loại sách viết bằng chữ Thái cổ trên lá cây pay lan cách đây hàng trăm năm. Các nét chữ to, đều, đẹp và rõ như khắc. Bộ sách dày có 200 trang, bộ mỏng 100 trang. Mỗi trang là một lá cây mỏng khoảng 2 mm, khổ rộng 5 cm, dài 58 cm (không thấy đánh số trang).

Bìa sách là hai thanh gỗ bằng sừng màu đen, được chạm trổ hoa văn đơn giản. Bìa và các trang sách được đục lỗ hai đầu và xâu lại với nhau bằng sợi dây thừng để khi giở ra khỏi thất lạc hoặc dùng xách khi cần di chuyển. Hiện có rất ít già làng vùng cao đọc được chữ Thái cổ này. Nội dung hai cuốn sách là một bản trường ca hai tập về một bộ tộc người Thái cổ.

Anh Vi Văn Thứa, người dân tộc Thái, hiện công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Nghệ An, khi đi sưu tầm văn hóa dân gian trong các năm 1990, 1998 đã phát hiện hai bộ sách này ở huyện vùng cao Con Cuông. Mới đây, anh đem tặng chúng cho thư viện Nghệ An.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao