Thứ tư, 2/1/2002, 03:40 GMT+7

Bangladesh cấm mua bán và dùng túi polyethylene

Dhaka đang phải chịu suy thoái môi trường mạnh mẽ.

Lệnh cấm hoàn toàn đã bắt đầu có hiệu lực ở thủ đô Dhaka từ hôm nay. Bộ trưởng Môi trường Shahajahan Siraj cho biết, quyết định này được thực hiện nhằm cứu thành phố khỏi một thảm họa môi trường sờ sờ trước mắt.

Túi polyethylene được đưa vào Bangladesh gần 2 thập kỷ trước đây, và nhanh chóng thay thế loại túi đay truyền thống trong sinh hoạt ở nước này. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, trung bình một hộ ở Dhaka dùng và vứt bỏ khoảng 4 túi polyethylene mỗi ngày, tính cả thành phố là gần 10 triệu chiếc túi nylon. Số lượng túi khổng lồ đó đang bịt lấp dần hệ thống thoát nước của thành phố, là mối đe dọa mới cho một đô thị quá đông dân, vốn đã ngập trong đủ thứ mùi khó chịu và đủ loại suy thoái môi trường.

Quyết định của chính phủ được dư luận rất hoan nghênh, tuy nhiên, các nhà môi trường lo ngại về mức độ khả thi của nghị định. Cho đến sáng nay, trong ngày cấm đầu tiên, phần lớn cư dân thành phố Dhaka vẫn sử dụng túi polyethylene mà theo họ là rất rẻ và thuận tiện. Các nhóm môi trường cho hay, nếu không có những quy định cứng rắn, chính phủ sẽ rất khó giành thắng lợi trong cuộc chiến chống lại túi nylon, và tốt nhất, chính phủ nên cấm hẳn việc sản xuất các loại túi này.

B.H. (theo BBC)

   
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao