Thứ bảy, 22/12/2001, 07:53 GMT+7

Đêm 1/1, sao Mộc sẽ sáng chói trên bầu trời

Sao Mộc - vị thần tượng trưng cho sự được mùa - sẽ sáng rực rỡ vào ngày đầu năm.

Hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, theo truyền thuyết Hy Lạp là vị thần Mưa, tượng trưng cho sự mát mẻ và được mùa, sẽ chiếu sáng rực rỡ vào đúng ngày đầu năm 2002. Các nhà chiêm tinh cho rằng đây là điềm tốt: Sang năm thế giới sẽ thuận hòa và sung túc hơn.

Vào đêm đầu năm, sao Mộc sẽ di chuyển tới vị trí gần mặt trời nhất. Chúng ta sẽ thấy nó nhô dần lên từ chân trời hướng đông bắc. Đúng 0 giờ, ngôi sao này sẽ sáng rực rỡ ở bầu trời phương Nam, rồi nó lặn dần xuống đường chân trời vào buổi sáng.

Khoảng cách giữa trái đất và Mộc tinh là 626 triệu km. Tín hiệu radio từ nó phát ra cần 35 phút mới tới được một vệ tinh của chúng ta. Quan sát bằng kính thiên văn thường, người ta cũng có thể nhìn thấy 4 mặt trăng của nó: Io, Europa, Ganymed và Kallisto. Người đầu tiên biết đến các vệ tinh này là Galileo Galilei năm 1610.

Với đường kính lớn gấp 11 lần của trái đất, sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Nó được mệnh danh là "ông hoàng" của các hành tinh. Sao Mộc có bầu khí quyển dày đặc oxy, helium, methan và ammoniac. Nó quay với tốc độ khủng khiếp, một ngày trên đó chỉ kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ.

Minh Hy (theo Spektrum der Wissenschaft)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao