Thứ tư, 19/12/2001, 09:23 GMT+7

Dùng sữa chuột chuyển gene chế tạo vacxin phòng sốt rét

Muỗi rừng có thể reo rắc bệnh sốt rét rất mạnh.

Các nhà khoa học Mỹ đã cấy một gene kích thích bệnh sốt rét vào ADN của chuột, khiến tuyến vú của chúng tiết ra một loại sữa chứa protein gây bệnh. Từ protein này, người ta chế ra một loại vacxin phòng bệnh sốt rét. Thử nghiệm cho thấy vacxin đã tỏ ra hiệu quả trên khỉ.

Đến nay y học vẫn chưa tìm ra loại vacxin phòng sốt rét dạng tiêm. Ông Anthony Stowers, tác giả dự án, nói: "Một mặt, vacxin phải có hiệu quả chữa bệnh, mặt khác giá thành của nó phải rẻ để dân chúng ở những nước nhiệt đới nghèo có thể mua được". Stower hy vọng, tương lai sữa của những con cừu chuyển gene có thể cung cấp vacxin tiêm phòng cho toàn bộ dân cư châu Phi.

Theo thông báo của nhóm khoa học, trong số 5 con khỉ được tiêm phòng và sau đó bị chích một liều thuốc gây sốt rét nặng, có 4 con đã thoát chết. Stower cho biết, đây là một "kết quả đầy hứa hẹn", nhưng còn phải cân nhắc kỹ trước khi thử nghiệm loại vacxin này trên người, và có lẽ phải vài năm nữa, vacxin phòng sốt rét dạng tiêm mới có mặt trên thị trường.

Nếu thử nghiệm trên người thành công, theo Stower, một con cừu chuyển gene sẽ cung cấp đủ vacxin phòng sốt rét cho 8,4 triệu dân mỗi năm. Hiện công ty Genzyme Transgenics của Mỹ nuôi hai con cừu chuyển gene theo hợp đồng với Stower. Nhưng vì chúng còn quá nhỏ và chưa cho sữa, nên người ta chưa biết liệu sữa của chúng có dùng làm vacxin tiêm chủng được không.

Minh Hy (theo SPIEGEL)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao