Thứ ba, 18/12/2001, 12:42 GMT+7

Tìm thấy cửa ngõ mới của “con đường tơ lụa trên biển”

Cùng với "con đường tơ lụa" trên đất liền, người Trung Quốc cũng mở đường giao thương với các nước trên thế giới bằng đường biển.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy bằng chứng về một điểm xuất phát mới của tuyến giao thương cổ đại này. Đó là thành phố ven biển Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ninh Ba đã có sự trao đổi văn hóa và mậu dịch với Nhật Bản và Cao Ly từ đời Đường (năm 618 - 907 sau Công nguyên).

Cảng Beilun ở Ninh Ba ngày nay là một trong 4 cảng nước sâu lớn nhất Trung Quốc, và đã thiết lập đường hàng hải với 518 cảng ở 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Không chỉ bây giờ, mà từ xa xưa, cửa biển Ninh Ba đã là một thương cảng nhộn nhịp. Hàng hóa từ nơi đây được xuất đi nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Cao Ly (Triều tiên ngày nay). Shi Cunlong, một chuyên gia thuộc Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết, người ta đã tìm thấy tại thành phố Nara (Nhật Bản) những di vật được bảo tồn nguyên vẹn như lụa và đồ tráng men ngọc bích, có nguồn gốc từ Ninh Ba. Còn chính tại Ninh Ba, hiện vẫn còn những dấu tích trao đổi thương mại từ đời Đường, trong đó có một ngôi chùa từng được sử dụng làm hải đăng, một bến cảng cổ hay dinh thự của các sứ thần từ Cao Ly, Ba Tư.

Chen Yan, Giáo sư Đại học Bắc Kinh và là một trong những người khởi xướng nghiên cứu ảnh hưởng của “con đường tơ lụa trên biển”, cho biết, những chiếc thuyền buôn ở Ninh Ba đã bắt đầu hoạt động thậm chí từ trước đời Đường: Sử sách ghi lại rằng ở thời kỳ 1.000 năm trước Công nguyên, người dân Ninh Ba đã tiếp thu được công nghệ đóng tàu, mở rộng hoạt động buôn bán tới các vùng đất khác. Đồ tráng men ngọc bích chế tạo tại các lò thủ công cổ ở đây đã được xuất đi 17 quốc gia ở Đông Nam Á, Trung Á và châu Phi.

Vài năm trước, UNESCO đã gửi người tới Trung Quốc để tìm hiểu về “con đường tơ lụa trên biển”. Tuy nhiên, sau khi tìm thấy những địa điểm như Quảng Châu, Tuyền Châu, họ đã "bỏ sót" Ninh Ba. Trung Quốc đang đề nghị UNESCO đưa 3 địa danh này vào danh sách di sản văn hóa thế giới.

B.H. (theo Tân Hoa Xã)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao