Robot hướng dẫn viên ra mắt
 |
|
Tourbot có thể nói điều bạn muốn nghe. |
Viện Bảo tàng Quốc gia Đức ở Bonn vừa đón nhận một "nhân viên" mới có tên là Tourbot - một máy hướng dẫn viên đầu tiên trên thế giới có thể đáp ứng một số nhu cầu của khách. Ví dụ, nó có thể biết khách vẫn đang nghe hay đã bỏ đi, hoặc điều chỉnh tốc độ nói theo ý khách.
Tác giả của Tourbot, ông Wolfram Burgard cho biết, với cấu trúc tinh vi, Tourbot có khả năng định hướng rất tốt. Hiện ông đang thiết kế thêm một bộ phận cảm ứng, giúp nó nhận biết thái độ của khách hàng để có phản ứng thích hợp. Trước đó, một robot hướng dẫn viên có tên là Rhino luôn luôn nói một "bài" nhất định, nhưng nay Tourbot đã khắc phục được nhược điểm này, và có thể tùy theo nhu cầu của khách mà thay đổi nội dung bài nói.
Các bộ môn khoa học và công nghệ mới đang ở giai đoạn chuyển mình nhanh chóng. Riêng trong ngành robot, hiện người ta tập trung nhiều vào phần mềm hơn là cấu trúc. Theo Burgard, "phần cứng" không còn là điều quan trọng nhất nữa, mà chính các giải pháp phần mềm mới thực sự làm robot có thể trở thành một "cấu trúc trí tuệ". Vài năm tới, sẽ xuất hiện các robot làm việc nhà như robot văn phòng, robot giặt giũ, robot cắt cỏ, robot mua bán...
Hiện ở Nhật Bản, con chó robot Aibo mới ra đời đã gây tiếng vang lớn. Người ta đã cảm thấy ở Aibo một "trí tuệ" nhất định, không chỉ thuần túy như một đồ chơi máy móc, mà đã có thể an ủi con người. Theo Burgard, robot trò chơi và robot canh gác sẽ tạo ra một thị trường cực lớn trong thập kỷ tới. Lúc đó, một con chó robot canh nhà không những có thể đuổi trộm, mà còn gửi cho bạn những bức email qua máy tính xách tay hoặc điện thoại di động khi ở nhà có chuyện chẳng lành.
Tuy nhiên, theo Burgard, có lẽ chúng ta sẽ còn phải đợi 50 năm nữa - một khoảng thời gian "rất dài" trong thời đại thông tin hiện nay - để chào đón "người robot" đầu tiên. Khi đó, robot không những có khả năng tính toán siêu nhanh mà còn biết tư duy, phối hợp ăn ý để chiến thắng đội bóng mạnh nhất hành tinh.
Các đây không lâu, nhà "tiên tri" về robot Hans Moravec đã thuyết giảng về khả năng robot thế hệ thứ tư sẽ vượt xa con người cả về mặt thể chất cũng như trí tuệ. Tuy nhiên, Burgard không đồng ý với quan điểm này. Ông nói: "Tôi là người thực tế. Chắc chắn là trong nhiều lĩnh vực robot có thể thực hiện các thao tác máy móc tốt hơn người, nhưng chúng ta không việc gì phải sợ hãi. Ngay cả khi Deep Blue chiến thắng nhà vô địch Kasparov thì thế giới vẫn không đổ sụp. Vấn đề lớn trong lý thuyết của Moravec là ông ta đã vẽ ra một tương lai mà con người bị tụt xuống vị trí thứ hai. Các nhà nghiên cứu robot sẽ phải suy nghĩ, liệu đạo đức của con người có cho phép một điều như vậy xảy ra hay không? Tất nhiên chúng ta cũng phải chú ý để việc nghiên cứu robot hiện nay không đi sâu vào chiều hướng cực đoan như vậy".
Minh Hy (theo dpa)