24 con bò nhân bản vẫn khoẻ mạnh sau nhiều năm tuổi
 |
|
80% bò nhân bản đã sống đến tuổi trưởng thành. |
24 trong tổng số 30 con bò nhân bản ở Mỹ vẫn sống và phát triển bình thường sau 1 đến 4 năm chào đời. Các nhà khoa học cho rằng chúng chính là bằng chứng sống cho thấy sinh sản vô tính có thể tạo ra những động vật hoàn toàn lành lặn.
Các nghiên cứu trước đó từng cảnh báo rằng tất cả động vật nhân bản đều có thể mang một số biến dạng trên cơ thể. Đây là lý do chính vì sao kỹ thuật này được khuyến cáo không nên áp dụng trên người. Tuy nhiên, một báo cáo đăng trên tạp chí Science hôm qua (22/11) lại đưa ra kết quả khác hẳn. Theo đó, hàng loạt thử nghiệm trên 24 con bò nhân bản tại Massachusetts (trụ sở của công ty Advanced Cell Technology), đều cho thấy chúng có biểu hiện bình thường, cả về mặt thể chất cũng như hành vi.
24 con bò này, mặc dù một số bị tăng huyết áp động mạch phổi hoặc khó thở khi chào đời, nhưng đều đã sống sót, và chiếm đến 80% trong tổng số 30 con bò nhân bản được sinh ra. Tỷ lệ này cao không kém gì tỷ lệ thành công theo cách sinh sản thông thường của bò.
Theo nhận định của Trưởng nhóm nghiên cứu Richard Lanza, đây là nghiên cứu toàn diện đầu tiên về động vật nhân bản từ khi chúng được sinh ra cho đến khi trưởng thành. Các thử nghiệm đã xem xét nội tạng, phân tích mỡ, máu, nước tiểu và hệ thống miễn dịch của chúng, và đều cho kết quả là không có biểu hiện gene bất thường nào.
Nhóm nghiên cứu đã nhân bản bò bằng cách chèn ADN từ một con trưởng thành vào một trứng đã rút nhân. Trứng này sau đó được cấy vào tử cung của một con bò mẹ thay thế. Con bò con sẽ có bộ gene tương tự như của con cho ADN.
Sắp tới, Advanced Cell Technology sẽ trình bày báo cáo trên tại Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Mỹ, đồng thời thu thập thêm thông tin về việc liệu sữa và thịt của các động vật này có an toàn cho người sử dụng hay không. Lanza cũng cho biết công ty của ông không ủng hộ việc nhân bản người. Một công ty khác, Infigen, cũng có kế hoạch công bố 117 gia súc nhân bản (có biểu hiện bình thường) của họ tại hội nghị này.
Các nhà phê bình không công nhận
“Họ đã sai lầm khi nói những động vật này là bình thường. Chúng chỉ bình thường theo các tiêu chuẩn mà họ đưa ra thôi. Những tiêu chuẩn đó rất phiến diện, hoàn toàn chỉ là bề ngoài”, Rudolf Jaenisch, một nhà sinh học và là người nhân bản động vật tiên phong tại Viện Công nghệ Massachusetts phát biểu. Theo các nhà phê bình, cừu, bò, chuột, lợn và dê nhân bản rất hay gặp phải những khiếm khuyết ở tim, hệ miễn dịch và não. Cừu Dolly, con thú trưởng thành nhân bản đầu tiên trên thế giới, cũng nặng quá khổ.
Jaenisch sợ rằng những đối tượng quan tâm đến nhân bản người sẽ sử dụng nghiên cứu mới này để bảo vệ công trình của họ. Ông cũng chỉ ra rằng phải cần tới hơn 400 phôi cấy ghép để tạo ra được 30 con bò này. Mà nếu ở trên người, đó là con số chưa thể chấp nhận được.
B.H. (theo NewScientist)