Thứ tư, 21/11/2001, 10:09 GMT+7

Châu Âu "đóng băng" ngân quỹ dành cho Trạm Quốc tế

Trong cuộc họp mới đây tại Edinburgh (Scotland), Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã bỏ phiếu nhất trí giữ lại khoản tiền 175 triệu USD trong tổng số 747 triệu USD mà họ dự kiến dành cho Trạm Không gian Quốc tế, cho đến khi NASA xem xét lại ý định cắt bớt phần đóng góp của họ.

Hành động này không cản trở sự phát triển của trạm trong thời gian ngắn, nhưng nó là thông điệp rõ ràng gửi tới NASA. Một phát ngôn viên của ESA cho biết: “Chúng tôi muốn hỗ trợ cho trạm, nhưng các anh cũng phải có hành động tương tự chứ".

Cho tới nay, chỉ tính riêng ở Trạm Quốc tế, NASA đã chi tiêu vượt ngân sách cho phép một khoản 4,5 tỷ USD, và bị chỉ trích gay gắt là yếu kém trong quản lý tài chính. Điều này có thể dẫn tới cắt giảm chi phí, trong đó có việc Mỹ xem xét lại tỷ lệ góp vốn vào công cuộc xây dựng ISS. Nếu chuyện đó xảy ra, nó cũng đồng nghĩa với việc rút bớt cơ hội lên trạm của các nhà du hành châu Âu.

“Chúng tôi đã đầu tư tiền của vào các nghiên cứu khoa học trên ISS. Nếu chỉ có 3 người được phép ở thường xuyên trên đó, chúng tôi sẽ không thể tiến hành các hoạt động khoa học thực sự”, phát ngôn viên của ESA nhận định.

Trước đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Nga cũng đã tuyên bố sẽ đánh giá lại phần đóng góp cho ISS, trong trường hợp NASA cắt giảm ngân sách. Về phía NASA, tuy đã hứa sẽ tôn trọng bất cứ hiệp định quốc tế nào liên quan đến trạm Alpha, nhưng họ vẫn chưa đả động tới việc tăng quân số của phi hành đoàn trên ISS.

B.H. (theo NewScientist)

Theo dòng sự kiện:

Nga không muốn NASA cắt giảm chi phí (08/11)

'NASA cần cắt giảm chi phí cho Trạm Quốc tế'(03/11)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao