Thứ ba, 20/11/2001, 09:21 GMT+7

TP HCM: Không xem được mưa sao băng do thời tiết xấu

Ngoại ô Bắc Kinh là nơi hiếm hoi ở châu Á nhìn thấy mưa sao băng.

Rạng sáng 19/11, khoảng từ 1 đến 4h, tại bến Bạch Đằng và nhiều điểm khác trên địa bàn TP HCM, có khá đông người tập trung chờ đón những trận “mưa sao băng”, được dự đoán là lớn nhất trong vòng 33 năm qua. Nhưng nhiều người tỏ ra thất vọng vì sự kiện đã không diễn ra tại Việt Nam như dự báo.

Một vài người đứng xem tại bến Bạch Đằng cho biết khoảng 3h sáng 19/11 có hai vệt sáng trên bầu trời xẹt qua rất nhanh, từ đó đến sáng không thấy xuất hiện bất cứ vệt nào khác, trong khi một số khu vực khác trên thế giới đã được chứng kiến “mưa sao băng” rất ngoạn mục. Theo các nhà khoa học, vào thời điểm xảy ra hiện tượng, TP HCM và vùng lân cận có rất nhiều mây phủ kín. Đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều người không thể quan sát được “mưa sao băng” tại Việt Nam.

Nhà khoa học về quang học Nguyễn Quang Tú và nhiều người khác cho rằng có thể do thời tiết xấu, nhiều mây, số lượng các mảnh vỡ của sao chổi quá ít, có kích thước rất nhỏ (vài milimét) nên không thể đi qua các tầng mây cao, tạo nên những vệt sáng có thể quan sát được. Cũng không loại trừ khả năng “mưa sao băng” không xuất hiện cực đại tại Việt Nam. Theo Giáo sư Tú, giờ giấc của hiện tượng mưa sao băng cũng chỉ là thông tin tiên đoán, không thể chính xác như nhật thực hay nguyệt thực.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao