Thứ sáu, 16/11/2001, 03:12 GMT+7

Hồ dung nham khổng lồ bên dưới xứ Naples

Núi Vesuvius phun trào lần gần đây nhất là năm 1944.

Các nhà khoa học Pháp và Italy mới đây đã phát hiện một chiếc 'túi' magma vĩ đại, ẩn mình 8 km sâu bên dưới núi lửa Vesuvius của Italy. Năm 76 sau Công nguyên, ngọn núi này đã 'khạc' ra tro bụi và đất đá, chôn vùi hai thành phố La Mã cổ đại là Pompeii và Herculaneum.

Nghiên cứu do nhóm của Paolo Gasparini, thuộc Đại học Napoli Federic II ở Naples thực hiện. Họ đã cho nổ hàng tấn TNT trong nhiều vùng xung quanh núi Vesuvius, đo đạc chấn động phát ra từ các vụ nổ này khi lan truyền xuyên qua núi và nghiên cứu cấu trúc đất đá trong vùng. Phát hiện ra chiếc hồ dung nham là kết quả ngoài sức tưởng tượng của họ: Nó rộng ít nhất 400 km vuông và độ sâu thì chưa thể tính được! “Thật khó tin rằng chiếc hồ dung nham này lại rộng và lớn đến thế. Nó trải dài một vùng mêng mông bên dưới các núi lửa của xứ Naples", Paolo nói.

Hiện Vesuvius đang trong trạng thái khá yên tĩnh. Chỉ đôi khi nó mới "cựa mình" bằng những trận động đất nhẹ (cường độ từ 0,5 đến 3,6 độ richter) và phun ra vài luồng khí lạnh. Tuy nhiên, "quả bom nổ chậm" này có thể tỉnh giấc và bắt đầu một đợt phun trào dữ dội mới vào bất cứ lúc nào. Vì thế, các nhà khoa học hy vọng rằng có thể tìm ra quy luật hoạt động của Vesuvius để cảnh báo cho các lần phun trào tiếp theo. Lần tỉnh giấc lớn gần đây nhất của nó là vào năm 1944.

B.H. (theo Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao