Thứ năm, 15/11/2001, 02:22 GMT+7

Dao mổ thông minh

Thiết bị cảm biến đo được điện trở của lớp dầu.

Các nhà khoa học Nhật Bản đang phát triển một loại dao mổ cho phép bác sĩ phẫu thuật cảm nhận được đường đi của dao trong cơ thể người bệnh. "Bộ não" của nó chính là thiết bị cảm biến gắn ở lưỡi dao, có thể nhận biết được dao đang chạm vào loại mô nào và sẽ báo động cho bác sĩ khi đi vào vùng nguy hiểm như động mạch hay tim.

Ông Takuya Nojima thuộc Đại học Tokyo đã tạo ra loại dao mổ này dựa trên công nghệ tiếp xúc - công nghệ đưa ra các thông số về hình dạng và bề mặt của vật thể, giúp chúng ta cảm nhận rõ vật như là trực tiếp sờ vào nó vậy.

Nguyên tắc của thiết bị cảm biến là nhận biết sự thay đổi điện trở tại ranh giới giữa hai bề mặt mà thông thường chúng ta không thể thấy được, chẳng hạn giữa nước và dầu. Trong dầu, khả năng dẫn điện bằng không, nhưng ở trong nước, độ dẫn điện tăng lên. Vì thế, khi đưa thiết bị cảm biến xuyên mặt phân cách của hai chất này, nó sẽ thông báo về sự biến đổi điện trở.

Ở những thí nghiệm đầu tiên trên trứng luộc, thiết bị thông minh của ông Nojima đã cắt xuyên qua lòng trắng trứng, nhưng dừng lại trước khi chạm tới lòng đỏ.

Theo ông Nojima, thiết bị trên có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong phẫu thuật và hóa sinh học. Công nghệ này cũng có thể giúp người mù cảm nhận được những vật mà họ không thể nhìn thấy, cho phép khách tham quan bảo tàng biết được hình dạng và bề mặt của một đồ cổ.

Mặc dù các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ tiếp xúc mới chỉ ở mức sơ khai, nhưng theo dự đoán của một số chuyên gia, nó sẽ sớm trở nên quen thuộc trong nhiều lĩnh vực như đồ họa màu và âm thanh nổi ngày nay.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao