Thứ tư, 14/11/2001, 04:44 GMT+7

Cơn bão xạ hủy diệt có thể xuất hiện tại thiên hà của chúng ta

Chớp gamma có thể thiêu hủy sự sống trên trái đất.

Một nhóm khoa học Anh vừa cảnh báo như vậy. Những cơn bão tia gamma và các dòng hạt cực mạnh không chỉ xuất hiện ở những thiên hà xa xôi, mà có thể ngay tại Milky Way. Trước kia, người ta chưa hề tính đến một tai họa như vậy.

Cho đến nay, người ta vẫn biết rằng tia rơnghen, gamma, những cơn bão vi sóng năng lượng cao cũng như các dòng hạt chuyển động gần với tốc độ ánh sáng xuất hiện là do chớp gamma hoặc do sự bùng nổ của năng lượng tối ở những thiên hà khác.

Nay, nhóm khoa học do Arnold Wolfendale, ĐH Durham (Anh) dẫn đầu, sau khi phân tích ánh sáng của các ẩn tinh và siêu tân tinh trong thiên hà của chúng ta, đã kết luận, chúng cũng có thể bùng nổ mạnh như ở các thiên hà khác, gây ra các cơn bão tia rơnghen, tia gamma và các dòng hạt cực mạnh, đốt cháy khí quyển trái đất, làm nước biển sôi sục và hủy diệt sự sống.

Các nhà khoa học phỏng đoán, hành tinh của chúng ta đã nhiều lần bị tấn công như vậy. Có lẽ cách đây 250 triệu năm, những tia chớp gamma và những dòng hạt từ thiên hà đã phóng xuống trái đất, tiêu diệt 90% sinh vật sống.

Siêu tân tinh là những ngôi sao vừa mới hình thành, rất không bền vững. Trong nhân của chúng luôn sôi sục bởi các phản ứng nhiệt hạch như trong nhân mặt trời. Chúng có thể bùng nổ và phóng đi những cơn bão hạt dữ dội. Ẩn tinh là các sao không quan sát được bằng mắt thường mà chỉ được phát hiện gián tiếp qua các tín hiệu mà nó phát ra, ví dụ như tia X. Ẩn tinh có thể hình thành sau vụ bùng nổ trong nhân của một ngôi sao lớn, hoặc ở trung tâm của một sao chổi giàu ôxy. Nhân của ẩn tinh luôn sôi sục và rất không bền vững khiến nó cũng dễ bùng nổ như các siêu tân tinh.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao