Thứ tư, 7/11/2001, 09:28 GMT+7

4.300 năm trước, thiên thạch phá hủy vương quốc Akkad

Cấu trúc của các lớp đất ở chảo trũng rất đặc thù như ở khu vực sau vụ va chạm với thiên thạch.

Phân tích những bức ảnh chụp từ vệ tinh, các nhà khoa học phát hiện một chảo trũng đường kính khoảng 3 km ở nam Iraq. Có lẽ đây là dấu vết còn lại sau vụ va chạm với một thiên thạch, vụ đụng độ đã phá hủy Akkad, vương quốc đầu tiên ở Trung Đông.

Đến nay các nhà khảo cổ vẫn không tìm ra lời giải thích cho việc sụp đổ đột ngột của vương quốc Akkad. Có giả thuyết là một cuộc nội chiến đẫm máu đã phá hủy vùng đất này. Những người khác lại cho rằng có thể do sự thay đổi khí hậu đã khiến dân chúng phải di dời đi nơi khác. Tuy nhiên, các giả thuyết này đều chưa có được những bằng chứng thuyết phục.

Nhóm khoa học dẫn đầu bởi Tiến sĩ Sharad Master, ĐH Witwatersrand ở Johannisburg (Nam Phi), đã so sánh giữa các bức ảnh chụp được từ vệ tinh và phát hiện ra những dấu hiệu rõ ràng về một chảo trũng ở phía nam Iraq. Master thấy rằng cấu trúc của những lớp đất rất trẻ (không thể quá 6.000 năm) và hoàn toàn khác với các hố ở miệng núi lửa.

Theo Master, khu vực Al Amarah - nơi phát hiện chảo trũng - nằm cách nơi tụ hội của hai dòng sông Euphrat và Tigris 16 km về phía bắc. Cách đây trên 4.000 năm, nó thường bị nước biển tràn vào. Sự sụp đổ của vương quốc Akkard chỉ có thể giải thích bằng việc một thiên thạch đã rơi xuống Al Amarah, làm nước biển dâng lên, vùi lấp toàn bộ cư dân xung quanh khu vực bán kính 100 km trong thời gian cực ngắn.

Akkard là vương quốc lớn đầu tiên ở Trung Đông (nằm trong địa phận Iraq ngày nay). Nó hình thành cách đây khoảng 4.500 năm, tồn tại và phát triển rực rỡ khoảng 200 năm thì đột ngột biến mất.

Master đã vô tình khám phá ra bí mật này của Akkard. Một lần ông đọc tin về dự án xây dựng hệ thống dẫn nước của Saddam Hussein trên một tạp chí, và tình cờ phát hiện bức ảnh chụp địa thế khu vực Al Amarah với những cấu trúc địa chất rất đặc thù. Sau đó Master đã đối chiếu với những ảnh chụp từ vệ tinh rồi trực tiếp đến khu vực để nghiên cứu.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao