Thứ sáu, 2/11/2001, 04:54 GMT+7

Phát hiện nhiều loài chim, thú quý hiếm tại Tây Ninh

Đợt thống kê mới đây tại hai khu rừng lịch sử Lò Gò - Sa Mát và Chàng Riệc thuộc huyện Tân Biên cho thấy, có 10 loài chim và 12 loài thú nằm trong sách đỏ của Việt Nam cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Riêng hai loài là gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini) và chích chạch má xám (Macronous Kelleyi) chỉ thấy ở nước ta.

Tổng cộng số loài chim, thú tìm thấy ở đây là 250 loài chim và 35 loài thú, trong đó có sếu đầu đỏ, cò nhạn, hạt cổ trắng, già đẫy Java, cò quăm cánh xanh, gà lôi hông tía, sả mỏ rộng, hồng hoàng, đuôi cụt bụng vằn, chồn dơi, cu li nhỏ, cu li lớn, khỉ đuôi lợn, voọc vá chân đen, voọc đen má trắng, sói đỏ, gấu chó, rái cá, mèo ri, sóc bay đen trắng, sóc bay lớn...

Ông Andrew Tordoff, thuộc Tổ chức bảo tồn chim Quốc tế, nhận xét rằng vùng Lò Gò - Sa Mát là khu rừng duy nhất ở Việt Nam có sinh cảnh đất trảng ngập nước còn hoang sơ theo mùa. Điều này đã góp phần rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển các loài chim, thú và cây cỏ, nhất là vào mùa khô.

Theo bảng phân tích và so sánh của nhóm nghiên cứu, khu Lò Gò - Sa Mát là khu có số loài chim đứng thứ ba trong tổng số 11 Vườn quốc gia của Việt Nam, chỉ sau Vườn quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng) và Tràm chim (Đồng Tháp).

(Theo TTXVN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao