Thứ năm, 1/11/2001, 09:25 GMT+7

20 nghìn con gấu túi có nguy cơ bị sát sinh

Gấu túi thích ăn lá và vỏ cây bạch đàn.

Chính quyền một bang ở Australia đang cân nhắc việc giết bỏ 20.000 con gấu túi sống trên đảo Kanguru, ngoài khơi phía nam lục địa này. Yêu cầu trên được đưa ra trong báo cáo của Uỷ ban Tư vấn Thú hoang của Australia, nhằm bảo tồn cảnh quan sinh thái trên đảo.

Một số nhà sinh thái học ủng hộ hành động cứng rắn này vì cho rằng quần thể gấu túi trên đảo đã phình tới 33.000 con, và không có đủ thức ăn cho tất cả số chúng. Nhưng những người phản đối kế hoạch này lại nhận định rằng việc giết gấu túi - một trong những biểu tượng đáng yêu nhất của ngành du lịch thế giới - có thể phá hoại nền công nghiệp không khói của bang này.

Uỷ ban Tư vấn cho hay các chính sách kiểm soát quần thể hiện tại của chính phủ (dựa trên việc triệt sản và tái định cư) là "quá mềm mỏng", và rằng nếu người ta còn tiếp tục coi gấu túi là loài động vật ngoan ngoãn và xinh xắn, vấn đề này sẽ rất khó giải quyết.

Là người bạn quen thuộc với khách du lịch.

Năm 1996, dân số của gấu túi trên đảo Kanguru ước tính có 5.000 con. Lực lượng đặc nhiệm của bang đã kêu gọi cắt giảm 2.000 trong số đó. Nhưng trước sự giận dữ của cộng đồng, ý định này không bao giờ thành hiện thực.

Nay, dân số của gấu túi ở đây đã đạt tới trạng thái mất cân bằng, các cây bạch đàn bị chúng phá huỷ nghiêm trọng. Nhà sinh thái học của Đại học Adelaide, David Paton, đang thúc giục chính quyền bang ghi nhận lời cảnh báo này và cắt giảm 20.000 con gấu túi, tạo điều kiện để phục hồi cây rừng. Đồng thời, ông cũng mô tả về bức tranh bi đát của đảo Kanguru một ngày không xa, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn: Tất cả các thân cây chết khô, và dưới thân chúng, la liệt xác những con gấu túi đã bỏ mạng vì chết đói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Môi trường của bang, Iain Evans, cho biết ông chống lại hành động cắt giảm quần thể này, sợ rằng nó sẽ làm tổn hại đến ngành du lịch.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao