Thứ hai, 29/10/2001, 05:02 GMT+7

NASA làm chậm lại quá trình hạ thấp của Odyssey

Odyssey đi vào quỹ đạo quanh Hoả tinh hôm 24/10.

Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phải hãm bớt tốc độ của tàu thăm dò Odyssey, trì hoãn tiến trình bay vào quỹ đạo hẹp của nó quanh sao Hoả, cũng như lùi thời điểm chụp các bức ảnh đầu tiên về hành tinh Đỏ.

Cho đến lúc này, tàu không người lái Odyssey vẫn đang tiếp tục bay theo quỹ đạo dạng quả trứng. Theo kế hoạch, nó sẽ chụp bức ảnh đầu tiên vào hôm qua (28/10), nhưng do tầng khí quyển sát mặt đất của Hỏa tinh dâng lên khá cao nên quá trình này bị lùi lại. Các nhà khoa học lo ngại việc phanh quá gấp có thể hun nóng các tấm pin mặt trời của Odyssey, làm giảm khả năng cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, theo các quan chức NASA, việc này nằm hoàn toàn trong dự kiến.

Chuyến bay của Odyssey nhằm nghiên cứu thành tạo khoáng của bề mặt Hoả tinh và tìm kiếm nước đóng băng trên hành tinh này.

Con tàu đã tới đích hôm thứ tư tuần trước. Trong ba ngày 26, 27, 28 sau đó, nó bắt đầu quá trình phanh khí động lực, sử dụng ma sát với bầu khí quyển của sao Hoả làm chậm lại tốc độ và hạ xuống quỹ đạo thấp hơn. Khi quá trình này kết thúc vào tháng 1, đường bay của Odyssey sẽ tròn lại. Cuối cùng, nó sẽ đạt đến quỹ đạo ổn định cách bề mặt Hoả tinh 400 km và bay hết một vòng trong 2 giờ rưỡi. Con tàu sẽ bắt đầu chụp ảnh hành tinh này từ một điểm ở trên cực Bắc.

B.H. (theo AP)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao