Thứ ba, 23/10/2001, 08:48 GMT+7

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh cực

Vệ tinh mới được đưa lên quỹ đạo

Mới đây, tại thị trấn ven biển phía nam Sriharikota, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một tên lửa đẩy vệ tinh (PSLV). Ngày phóng được giữ bí mật vì những lý do an ninh sau chấn động của vụ tấn công khủng bố tại Mỹ hôm 11/9.

Các nhà khoa học của Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) ở thành phố Bangalore, nam Ấn, cho hay tên lửa dài 44 mét này đã rời bệ phóng rất suôn sẻ, mang theo một vệ tinh thí nghiệm của Ấn Độ (có trang bị các thí nghiệm viễn thông và cảm ứng từ xa). Gắn trên lưng vệ tinh nặng 1 tấn này là hai vệ tinh nhỏ khác, một của Cơ quan Vũ trụ châu Âu và một của Đức. Cả hai đều là vệ tinh thử nghiệm công nghệ.

PSLV lần đầu tiên phóng đi vào năm 1994. Về sau, nó được phát triển để đưa các vệ tinh nặng từ một tấn trở lên vào quỹ đạo đồng bộ cực - mặt trời (tức là vệ tinh bay giữa các cực của trái đất, trong khi vẫn thẳng hàng với mặt trời).

Các nhà khoa học cho rằng thành công trong việc phóng nhiều vệ tinh cùng lúc như lần này sẽ giúp Ấn Độ gia nhập vào thị trường phóng vệ tinh trị giá hàng triệu đôla, mà Pháp, Mỹ và Nga đang thống trị. Thách thức chính đối với nước này hiện nay là đưa được các vệ tinh lớn hơn vào sâu hơn trong vũ trụ.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao