Thứ năm, 18/10/2001, 03:43 GMT+7

Mạch điện hữu cơ

Bộ vi xử lý của máy tính gồm nhiều chip tập hợp lại.

Các nhà khoa học Mỹ mới phát triển một loại transistor siêu nhỏ từ các phân tử hữu cơ. Nó hoạt động như một thiết bị đóng ngắt, tiêu thụ mức năng lượng tối thiểu. Trong tương lai, người ta sẽ sản xuất các chip của bộ vi xử lý trong máy tính trên cơ sở các transistor này.

Một con chip được cấu thành từ một hệ thống transistor. Vì thế, để nâng cao tốc độ tính toán và khả năng lưu giữ thông tin, người ta cần rất nhiều chip với các transistor tốc độ cao. Cũng từ lâu, các hãng sản xuất máy tính ấp ủ ý tưởng về việc chế tạo các siêu chip, tiêu thụ năng lượng tối thiểu, giúp người ta có thể đặt máy tính ở bất kỳ vị trí nào mà không lo thiếu điện.

Thử nghiệm trên cơ sở các phân tử hữu cơ, các chuyên gia thuộc Công ty công nghệ Lucent (Mỹ) đã chế tạo ra các transistor cỡ vài nanomét (một nanomét bằng một phần triệu milimét).

Nhóm nghiên cứu sử dụng một loại chất liệu đặc biệt có tên là thiol (chứa các phân tử hữu cơ), đặt giữa hai điện cực bằng vàng. Khoảng cách giữa hai điện cực còn gọi là các rãnh, cỡ vài nanomét. Một hệ thống như vậy còn gọi là một transistor hữu cơ, có thể đóng, ngắt hoặc khuếch đại dòng điện.

Sử dụng các phân tử hữu cơ chế tạo transistor là bước đột phá lớn trong lĩnh vực vi mạch. Theo các chuyên gia, công nghệ này đơn giản và không tốn kém, có thể thay thế các chip điện tử silicon trong vòng 10-15 năm tới.

Minh Hy (theo Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao