Thứ bảy, 13/10/2001, 09:17 GMT+7

Mẫu đất từ tàu Apollo giải thích bí mật của mặt trăng

Nhà du hành Gene Gernan thu thập mẫu vật trên mặt trăng.

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện thấy tỷ lệ đồng vị ôxy trên mặt trăng giống hệt như dưới mặt đất, sau khi phân tích các mẫu đất do tàu Apollo gửi về năm 1969. Điều này càng củng cố lý thuyết cho rằng mặt trăng đã hình thành sau vụ va đập lớn của một thiên thạch với trái đất cách đây 4,5 tỷ năm.

Tháng 8 vừa qua, các nhà nghiên cứu ở California (Mỹ) đã đưa ra một mô hình mới, giải thích sự hình thành của mặt trăng. Theo đó, trái đất đã va đập với một vật thể bằng 1/10 khối lượng của nó. Vụ đụng độ cách đây 4,5 tỷ năm đã làm bắn ra một lượng vật chất phi sắt đủ lớn, văng vào quỹ đạo trái đất, rồi liên kết lại, sinh ra mặt trăng. Bởi được trái đất sinh ra, nên tỷ lệ đồng vị ôxy trong các mẫu đất trên mặt trăng giống hệt như của "mẹ" nó.

Một phân tích của Giáo sư Kunihiko Nishiizumi, Đại học California (Mỹ), cho thấy sự hiện hữu của một lượng lớn đồng vị berylium-10 trong các mẫu đất mặt trăng. Điều này củng cố giả thuyết cho rằng bề mặt của chị Hằng luôn chịu tác động của những dòng hạt đến từ gió mặt trời (chứa nhiều đồng vị berylium-10).

Minh Hy (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao