Thứ năm, 11/10/2001, 09:20 GMT+7

Giải Nobel Kinh tế hoàn toàn thuộc về Mỹ

Joseph Stiglitz - cựu giám đốc kinh tế của World Bank.

Năm nay, giải Nobel Kinh tế được trao cho George Akerlof, Michael Spence và Joseph Stiglitz, đều là giáo sư người Mỹ. Ba vị này đã có cống hiến trong việc nghiên cứu mối liên hệ giữa thị trường và sự mất cân bằng về sở hữu thông tin. Riêng giáo sư Stiglitz đã từng sang Việt Nam và trả lời phỏng vấn của VnExpress về thuế VAT.

Akerloh, 61 tuổi, dạy học tại Đại học Berkeley. Spence, 58 tuổi, là giáo sư của Đại học Stanford, California. Stiglitz, 58 tuổi hiện làm chủ nhiệm khoa Kinh tế ở Đại học Columbia, New York. Ba người chia nhau giải thưởng trị giá khoảng 1 triệu USD.

Theo đánh giá của Hội đồng Nobel, ba nhà kinh tế đã đặt nền tảng cho việc nghiên cứu hiện đại về mối quan hệ giữa thông tin và thị trường. Các mô hình do họ đưa ra có thể ứng dụng cho thị trường nông nghiệp truyền thống, cũng như cho thị trường tiền tệ hiện đại.

Trong 3 gương mặt nhận giải Nobel năm nay thì Stiglitz nổi tiếng hơn cả, không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu kinh tế. Vì bất bình trong chính sách tiền tệ của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) trong cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1998, ông đã xin rút lui khỏi cương vị giám đốc kinh tế của World Bank. Trước đó, Stiglitz đã phê bình IMF rất gay gắt.

Quyết định của Hội đồng Nobel một lần nữa khẳng định, vị thế số 1 của Mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế. Từ khi có giải Nobel Kinh tế năm 1969 đến nay, tổng cộng có 49 người nhận giải, trong đó 32 người mang quốc tịch Mỹ. 17 người còn lại đa phần đều là giảng viên tại một trường Đại học nào đó của Mỹ.

Minh Hy (theo dpa, BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao