Thứ ba, 9/10/2001, 05:21 GMT+7

Giải Nobel Y học 2001 thuộc về các nhà khoa học Anh, Mỹ

Leland Hartwell.

17h30' hôm 8/10, Học viện Karolinska ở Stockholm, Thuỵ Điển, đã công bố danh sách 3 người nhận giải Nobel Y học, mở màn cho tuần lễ trao giải Nobel năm nay. Đó là Leland Hartwell (người Mỹ), Tim Hunt và Paul Nurse (người Anh), với những phát hiện bước ngoặt trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào ung thư.

100 năm giải Nobel - vinh quang và thăng trầm
Alfred Nobel, cuộc đời và sự nghiệp
Di chúc của Alfred Nobel

Trong nghiên cứu "Điều khiển chu kỳ phân chia của tế bào", nhóm khoa học đã xác định được phân tử quan trọng nhất, điều khiển chu kỳ phân chia của tế bào ở nấm, thực vật, động vật và người.

Theo đánh giá của Hội đồng Nobel, nghiên cứu có thể giúp tìm hiểu sự thay đổi về độ lớn của các tế bào ung thư, và mở ra hướng mới trong việc chữa trị căn bệnh nan y này.

Tim Hunt (phải) và Paul Nurse.

Tim Hunt, Paul Nurse và Leland Hartwell sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 10 triệu curon Thuỵ Điển (khoảng 1 triệu đôla). Theo thông lệ, số tiền này sẽ được trao đến tay người nhận vào ngày 10/12 - ngày mất của Alfred Nobel.

Hartwell, sinh năm 1939, làm việc tại Trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson, Mỹ. Hunt, sinh năm 1943, và Nurse, sinh năm 1949, cùng công tác tại Tổ chức nghiên cứu ung thư Hoàng gia ở London.

Danh sách những người đoạt giải Nobel vật lý sẽ được công bố ngày mai. Tiếp đến sẽ là danh sách các nhà hoá học, công bố hôm thứ tư (10/10).

Giải Nobel Y học năm 2000 được trao cho ba nhà nghiên cứu não bộ: Arvid Carlsson (Thuỵ Điển), Paul Greengard và Eric Kandel (Mỹ).

Minh Hy - Bích Hạnh (theo AP, dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao