Thứ sáu, 5/10/2001, 09:40 GMT+7

WTC sụp đổ do hệ thống chống lửa kém

Toà tháp thứ hai sụp đổ gần một giờ sau khi bị đâm.

Dù hai toà tháp đã nguội lạnh từ lâu, nhưng cuộc tranh luận về nguyên nhân sụp đổ của chúng vẫn còn nóng hổi. Đám cháy 800 độ C vốn không thể làm sập Trung tâm Thương mại Thế giới, vì nó được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao hơn thế. Nguyên nhân là do hệ thống chống lửa bao bọc các trụ sắt đã quá lỗi thời.

Đó là ý kiến của Giáo sư Wilem Frischmann, Đại học London (Anh). Theo đó, những va đập từ phía ngoài, cũng như nhiệt độ do nhiên liệu cháy không thể làm toà tháp sập nhanh như vậy. WTC được xây kín, hạn chế ôxy khi cháy, nên nhiệt độ không thể vượt quá 1.000 độ C. Nhiệt độ này không đủ để làm nóng chảy lớp thạch cao chống lửa bọc quanh các trục và dầm sắt.

Tuy nhiên, chính lớp thạch cao chống lửa này đã bị vỡ nát do va đập, khiến lửa có thể liếm trực tiếp vào các lõi sắt. "Hiện nhiều toà nhà ở Anh và Mỹ được chống lửa bằng cách này. Có lẽ người ta sẽ phải xác định lại khả năng chịu nhiệt của chúng, bởi hệ thống chống lửa kiểu đó đã lỗi thời", Frischmann nói.

Theo Frischmann, các kỹ sư Mỹ thực ra đã không tính đến khả năng toà tháp bị tấn công như hôm 11/9. Nếu người ta sử dụng lớp chống lửa bền vững hơn cho các dầm thép, có lẽ hai toà tháp không sập nhanh như vậy.

Minh Hy (theo BBC)

Theo dòng sự kiện:

Bọn khủng bố đã đánh vào "điểm chết" của hai toà tháp (27/9)
Lệnh cấm sử dụng amiăng đã khiến nhiều người thiệt mạng? (18/9)
Trung tâm Thương mại Thế giới đã sụp đổ như thế nào? (13/9)
Hiệu ứng quả bóng tuyết làm sụp đổ hai toà tháp ở New York (12/9)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao