Thứ năm, 4/10/2001, 10:10 GMT+7

Theo dõi gorilla từ vũ trụ

Chỉ còn gần 650 con gorilla núi còn lại ở châu Phi.

Trong một chương trình bảo tồn nơi cư trú của gorilla ở châu lục Đen, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đang có kế hoạch huy động các vệ tinh vào việc trông giữ các cánh rừng, nơi loài vật có nguy cơ tuyệt chủng này sinh sống.

Đó là các vệ tinh đang bay trên quỹ đạo quanh trái đất, có thể chụp và gửi về hình ảnh của những cánh rừng bị phá hoại trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả vào ban đêm và khi mây mù. Một trong các vệ tinh đó, ERS 2, được phóng đi từ năm 1995, từng gửi về một số lượng lớn các dữ liệu môi trường trái đất. Trong các bức ảnh radar do ERS 2 chụp được, người ta thấy rõ những vùng đất trơ trụi nơi trước kia là rừng.

ESA dự định sẽ cung cấp dữ liệu trên cho UNESCO (Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của LHQ) nhằm thúc đẩy việc bảo tồn loài vật này. Nghiên cứu thí điểm đầu tiên theo dõi nơi cư trú của gorilla ở Trung và Đông Á, theo kế hoạch, sẽ được tiến hành vào năm tới. ESA đang tìm kiếm các quốc gia khác hợp tác thực hiện dự án.

Tại châu Phi, gorilla núi sống ở trên các cánh rừng cao nguyên của Rwanda, Cộng hoà dân chủ Công Gô và Uganda. Dân số của chúng đã tụt xuống mức báo động, chỉ còn khoảng 650 con, không đủ để duy trì đa dạng gene của quần thể. Ngoài ra, còn hai phụ loài gorilla đất thấp khác cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng: Một được tìm thấy tại Cộng hoà dân chủ Công Gô và một phân bố khắp vùng Trung Á.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao