Thứ tư, 26/9/2001, 10:19 GMT+7

Tìm thấy ngôi làng 20.000 năm tuổi ở Israel

Khu vực tìm thấy ngôi làng đánh cá ở hồ Genezareth.

Mới đây, khi nước hồ Genezareth ở Israel rút xuống thấp kỷ lục, các nhà khoa học đã phát hiện một ngôi làng nhỏ với các túp lều làm bằng khung gỗ sồi. Phía trong có nhiều xương bò, cừu, và rất nhiều xương cá. Ngoài ra còn có bộ xương khá nguyên vẹn của một người đàn ông 40 tuổi.

Sau khi phân tích các mẫu thử, nhóm khảo cổ thuộc Đại học Haifa (Israel) kết luận rằng, đây là khu dân cư cổ xưa nhất thế giới mà người ta phát hiện được từ trước đến nay: 19.400-20.000 năm tuổi! Tiến sĩ Dani Nadel, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết, các ngôi nhà được xây theo hình thức rất sơ sài, có khung làm bằng gỗi sồi, tường bằng cỏ hoặc cành cây quấn lại, tựa lưng với nhau. Sự hiện diện của một lượng lớn xương cá cho thấy, có thể đây là làng của người đánh cá.

Trong các vật tìm được có một bộ xương đàn ông khá hoàn chỉnh. Người này cao cỡ 1,73 m, khoảng 40 tuổi, hai tay đặt chéo lên ngực, như đang trong tư thế cầu nguyện. Tuy nhiên, tại sao bộ xương này nằm lâu dưới nước như vậy mà không bị phá huỷ là điều các nhà khoa học còn chưa rõ.

Dani Nadel nói rằng, ông rất sửng sốt khi quan sát các ngôi lều ở đây. Chúng thể hiện một tổ chức cộng đồng khá văn minh, mặc dầu thời bấy giờ con người chỉ sống nhờ săn bắn và hái lượm (phải hơn 9.000 năm sau đó, người ta mới biết gieo trồng và thuần hoá các loài động vật).

Genezareth là một hồ lớn ở phía trên thung lũng Jordan của Israel. Nó nằm dưới mực nước biển 212 m, và được bao bọc bởi các ngọn núi dựng đứng, cao 400-500 m. Vào mùa nước, hồ có chiều dài 21 km, rộng 12 km. Với độ sâu khoảng 46 m, hồ Genezareth là nguồn cung cấp nước quan trọng cho Israel. Hồ có rất nhiều cá và vô số các loài chim. Theo Kinh Thánh, Chúa Jesus đã từng dừng chân ở đây nhiều lần.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao