Các nhà khoa học tẩy chay hội thảo quốc tế về nhân bản
 |
|
Nhiều nhà khoa học đã tỏ thái độ bất hợp tác với ông Antinori. |
Con đường tạo ra những đứa trẻ nhân bản đầu tiên của bác sĩ người Italia, Severino Antinori, vốn đã lắm gập ghềnh, giờ lại càng chông gai hơn, khi hầu hết khách mời dự cuộc hội thảo quốc tế do ông tổ chức vào tháng tới lần lượt rút lui.
Tổ chức Apart, "hậu phương vững chắc" trước kia giờ cũng đã quay lưng lại với ông. Theo dự kiến ban đầu, hội thảo này do Apart (tổ chức gồm hơn 100 bệnh viện sản tư nhân, trong đó ông Antinori là một thành viên) đứng ra tổ chức. Tiến sĩ Antinori đã mời hơn 70 chuyên gia tới nói chuyện tại cuộc gặp gỡ ở Monte Carlo, Monaco, vào tháng tới. Nhưng nay, một đòn nặng giáng xuống vị bác sĩ này khi Apart tuyên bố đuổi ông ra khỏi cộng đồng của mình và rút lui sự ủng hộ ban đầu. Bồi thêm vào cú sốc đó là sự bỏ cuộc của rất nhiều nhà khoa học và các chuyên gia.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Antinori, với mong muốn tạo ra bản sao của con người bất chấp những ý kiến chỉ trích lan rộng, khẳng định cuộc gặp vào tháng 10 vẫn tiếp tục diễn ra.
Phát biểu với đài BBC, Giáo sư Wilfried Feichtinger, Chủ tịch của Apart, cho hay Tiến sĩ Antinori đã bị gạt ra khỏi tổ chức này vào tuần trước và đang đối mặt với việc trục xuất khỏi Italia. Thời gian gần đây, Apart đã lo ngại về dự định của Antinori sau khi một vài trục trặc nảy sinh, trong đó có việc số người đăng ký ủng hộ thưa thớt, những người phát biểu rút lui... Nhóm này đã cắt tất cả các mối quan hệ với cuộc họp ở Monte Carlo.
“Sự tuyên truyền không mang tính khoa học, không có căn cứ và lố bịch của Tiến sĩ Antinori đã khiến các nhà khoa học và các bác sĩ khó chịu. Cuộc họp tới đây sẽ chỉ là của riêng ông ta. Tổ chức của chúng tôi không còn liên quan gì cả”, ông Feichtinger nói.
Giáo sư Ian Wilmut của Viện Roslin ở Scotland, cho biết ông đã nhận được lời mời tham dự cuộc họp tại Monte Carlo, nhưng ông sẽ không đến. “Tôi đã chấp nhận lời mời để nhằm giải thích tại sao nhân bản vô tính người là nguy hiểm. Nhưng Apart đã rút lui, và tôi cũng thế”.
B.H.