Thứ ba, 18/9/2001, 09:14 GMT+7

Vệ tinh do thám truy lùng nơi ẩn náu của bin Laden

Các vệ tinh Sigint lần đầu tiên được dùng vào việc tìm kiếm thông tin về các nhóm chống đối.

Mệnh lệnh mới đã được gửi đến các vệ tinh do thám Mỹ: tập trung chú ý vào Afghanistan, tìm kiếm Osama bin Laden. Nhóm vệ tinh này bao gồm thế hệ Tình báo tín hiệu (Sigint), có nhiệm vụ chặn bắt liên lạc điện thoại di động, đài phát thanh, và hai chiếc Chim lớn cung cấp các bức ảnh có độ phân giải cao.

Sigint sẽ thu các tín hiệu điện từ và gửi chúng tới các trạm thu sóng phức hợp toàn cầu, từ đó chúng được chuyển tiếp tới siêu máy tính tại Mỹ để phân tích. Cùng với hệ thống giám sát e-mail, fax và điện thoại (cũng nhằm mục tiêu tìm kiếm bằng chứng về các hoạt động khủng bố), các tín hiệu do Sigint thu thập sẽ được một chương trình đặc biệt phân tích, định vị chính xác nơi phát ra nó trong một biển thông tin hỗn độn. Tuy nhiên, trước thông tin này, đầu mối nghi ngờ chính trong cuộc tấn công vào nước Mỹ vừa qua, Osama bin Laden, đã tuyên bố không sử dụng điện thoại di động, nên không sợ bị nghe trộm.

Hỗ trợ cho Sigint, vệ tinh do thám Chim lớn cũng sẽ chuyển các hình ảnh có độ phân giải cao (có thể phân biệt đến từng người) về Tổ chức Tình báo quốc gia của Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington. Các máy tính sẽ phân tích chúng để nhận dạng những chuyển động bất thường, từ đó tìm ra nơi ẩn náu của bin Laden.

Mỹ cũng dự kiến đưa hai vệ tinh tư nhân (sẽ phóng lên quỹ đạo trong vài tuần tới) vào chiến dịch tìm kiếm này. Một trong hai chiếc, Quickbird, có độ phân giải cao nhất trong các loại vệ tinh phi quân sự, với khả năng quan sát các vật thể nhỏ hơn 1 m. Nó có thể được dùng khi các vệ tinh do thám quân sự không có mặt tại các khu vực cần thiết.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao