Thứ năm, 6/9/2001, 04:42 GMT+7

Phát hiện hộp sọ voi ma mút cách đây 40.000 năm

Xương sọ con voi ma mút.

Chiếc sọ này là phát hiện mới nhất trong một loạt mảnh xương voi ma mút được tìm thấy ở vùng Kostyonki, nước Nga. Địa điểm chôn giấu di vật cũng là nơi sinh sống của một bộ tộc săn bắn cổ, chuyên xây nhà, làm vũ khí và đồ trang sức bằng xương và da của voi ma mút.

Con voi ma mút, chủ nhân của chiếc sọ này, đã sống cách đây khoảng 40.000 năm, vào thời kỳ con người sống theo từng nhóm săn bắn nhỏ và sử dụng những công cụ nguyên thủy. Dựa trên số răng, các nhà khoa học xác định nó 20 tuổi (loài voi ma mút mỗi tuổi lại mọc thêm một răng). Cũng theo nhóm khảo cổ học, con vật này chết do bị kẹt trong một khe đá.

Ông Mikhail Anikovich, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học St. Peterburg (Nga) cho biết, Kostyonki và một số vùng khác đã cung cấp rất nhiều thông tin về cách thức mà con người cổ xưa chinh phục loài vật to lớn này. Ông nói thêm: "Những gì tìm được ở Kostyonki và những vùng khác cho thấy loài voi ma mút không bị săn bắt theo cách mà chúng ta vẫn nghĩ. Những người đi săn cổ xưa đã không dùng bẫy để giết chúng".

"Chúng tôi cũng biết rằng thực sự đã có thời kỳ mà toàn bộ con người ở miền Trung Tây Âu đều phải sống nhờ vào loài voi ma mút", Anikovich nói. Giả thiết mà ông và cộng sự đưa ra là loài người thời đó giết voi ma mút, lấy xương chúng để xây nhà, làm dụng cụ lao động và đồ trang sức. Thực tế, xương voi ma mút có thể làm thành những dụng cụ xây dựng chắc chắn.

Hộp sọ voi ma mút mới được tìm thấy là phát hiện thứ 17 và các nhà khảo cổ học tin rằng, chắc chắn họ sẽ tìm được nhiều điều quý báu dưới lòng đất ở khu vực này.

(Theo THVN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao