Thứ ba, 4/9/2001, 05:02 GMT+7

Gorilla lây ghẻ từ người

Khách du lịch thường đến sát chúng để xem.

Những con gorilla núi ở Uganda có thể đang nhiễm phải các chứng bệnh ghẻ lở từ con người. Căn bệnh ngoài da này là cái giá mà chúng phải trả cho sự bạo dạn và trở thành ngôi sao trong mắt các vị khách du lịch sinh thái.

Đây là báo cáo đầu tiên về ghẻ lở ở linh trưởng hoang dã, được nghiên cứu tại Công viên quốc gia Bwindi Impenetrable, tây nam Uganda. Michael Cranfield, một chuyên gia y học tại Vườn thú Baltimore ở Maryland, Mỹ, cho hay bệnh tật từ người là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của 650 con gorilla núi còn lại trong vùng này. Nếu bệnh lao hoặc bệnh sởi xâm nhập vào thế giới của chúng, kết quả chắc chắn sẽ là sự tàn sát trên quy mô lớn.

Khách du lịch đến công viên đã trở nên quá quen thuộc với gorilla. Lũ linh trưởng giờ đây thường xuyên rời rừng để tìm kiếm thức ăn nơi có người hạ trại. Nhưng ngoài thức ăn, người ta cũng để lại quần áo và nhiều thứ khác, còn gorilla hăng hái chơi với các vật dụng đó mà không biết rằng có thể lĩnh đủ vi trùng ghẻ lở bất cứ lúc nào. Ngoài ra, theo các nhà khoa học, linh trưởng còn có nguy cơ mắc bệnh từ người hay gia súc ở các trang trại quanh vùng, do bị thu hút bởi các cánh đồng chuối.

Ghẻ lở hiếm khi gây chết và có thể chữa khỏi, nhưng với linh trưởng con, bệnh này có trể trầm trọng hơn. "Du lịch sinh thái như hiện nay, nghĩa là du khách có thể tiếp cận dễ dàng với động vật, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đối với linh trưởng. Nhưng đó lại là cách rất hiệu quả để có kinh phí cho việc bảo tồn công viên", Guy Cowlishaw, một nhà bảo tồn linh trưởng tại Viện Động vật học ở London, nhận định.

Hiện người ta đã dùng các loại thuốc phun để chữa bệnh cho linh trưởng. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc kháng khuẩn lại bị vô hiệu hoá trước bộ lông dày của chúng.

B.H. (theo Nature)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao