Châu Âu chưa nhìn nhận đúng mức về vấn đề tự tử
 |
|
Cleopatra tự tử. |
Trong buổi hội thảo về "Tâm lý người tự tử" hôm thứ năm ở Hamburg (Đức), ông Wolfgang Rutz, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở châu Âu, cho biết, hiện hằng năm có trên 1 triệu người chết vì tự tử. Riêng ở châu Âu, con số này lên tới trên 100.000, gấp rưỡi số người chết vì tai nạn giao thông.
Theo ông Rutz, "ở nhiều nước châu Âu người ta vẫn quan niệm rằng, tự tử là hèn nhát". Tuy nhiên, nhiều người đàn ông đã tìm tới sợi dây thòng lọng khi họ cảm thấy không đủ mạnh mẽ. Điều đáng nói là dân chúng không muốn nhìn nhận tự tử là một vấn đề xã hội. Mỗi khi nghe nhắc đến nó, người ta liền có cảm giác khó chịu. Ngay lập tức, họ coi người đưa vấn đề tự tử ra thảo luận là đồng loã với hành động này. Bởi thế, tự tử vẫn được xem là điều cấm kỵ, không được phép bàn đến. Ví dụ ở Đức, hàng năm có tới 11.000 người chết vì tự tử, nhưng vấn đề này vẫn chưa được nhìn nhận đúng mức. Còn ở Nhật Bản, nước có tỷ lệ người tự tử cao nhất thế giới, người ta luôn tránh né khi nói đến chuyện này, coi đó là điều đáng xấu hổ.
Tuy nhiên, ở một số nước Bắc Âu và Tây Âu như Nauy, Đan Mạch, Anh và Hà Lan, dân chúng lại nhìn nhận việc tự tử như một "quyền con người", không hề yếu đuối hoặc hèn nhát. Điều kỳ lạ là, trong những năm qua, tỷ lệ người tự tử ở những nước này giảm rõ rệt. Ví dụ ở Đan Mạch, trong thời gian 1980-1996, số người tự tử hằng năm giảm đi một nửa. Theo Rutz, con người ai cũng có thể có lúc nảy sinh ý định tự tử, nhưng họ thường câm lặng chịu đựng, vì không thể hé miệng với ai về chuyện của mình. Điều đó rất nguy hiểm. Nếu một người có thể đem chuyện muốn tự tử ra kể với người bạn nào đó mà không bị coi là điên rồ hoặc hèn nhát, thì anh ta sẽ cởi bỏ được ý định ấy dễ dàng hơn.
Một trong những khu vực có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới là Đông Âu. "Ở đó vừa có cuộc cách mạng thay đổi đến tận gốc rễ xã hội, khiến người ta phải thay đổi cách sống quen thuộc, thậm chí cả văn hoá của họ. Vì vậy nhiều người hoảng hốt, không biết họ thuộc về đâu nữa", Rutz nói.
Kết thúc hội nghị, Rutz kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới xây dựng nhiều hơn nữa các cơ sở tư vấn tâm lý, đặc biệt ở Đông Âu, đồng thời đưa ra kế hoạch vận động các nước hãy ủng hộ cho dự án này. Riêng vấn đề tự tử, người ta cần đưa ra thảo luận rộng rãi và nghiêm túc trước đại chúng.
Minh Hy (theo dpa)