Thứ sáu, 24/8/2001, 03:21 GMT+7

NASA xoá sổ vệ tinh khí tượng vì tốn tiền

Phác họa về vệ tinh nghiên cứu tầng khí quyển trên (UARS).

Phát sốt trước chi phí vận hành lên tới 10 triệu USD mỗi năm của vệ tinh nghiên cứu tầng ozone, NASA đã dự định "hoá kiếp" cho nó trong khoảng từ 2016 đến 2027. Vệ tinh này sẽ được một tàu con thoi kéo ra khỏi quỹ đạo, hoặc cho nổ tung khi quay trở về bầu khí quyển trái đất.

Trong hành trình của mình, vệ tinh nghiên cứu tầng khí quyển (UARS) đã đo đạc tầng ozone và tìm kiếm các hợp chất hoá học có tính phá huỷ trong lớp không khí trên của trái đất. Nó rất nổi tiếng với các bức ảnh quan trắc lỗ thủng tầng ozone trên Nam Cực.

NASA cho hay, họ buộc phải chấm dứt hoạt động của vệ tinh nặng 6,5 tấn, dài 10 mét này do còn phải ôm quá nhiều dự án khác, trong đó có cả việc trang trải cho Trạm Không gian Quốc tế. "Các nhà khoa học đang phẫn nộ, rằng làm sao lại chấm dứt hoạt động của vệ tinh này? Xin lỗi các ông. Chúng tôi không thể tiếp tục nuôi nổi nó và vì chúng tôi còn phải ưu tiên cho các công nghệ mới”, phát ngôn viên của NASA, David Steitz nói.

Vệ tinh này sẽ ngừng các hoạt động khoa học vào ngày 30/9 tới, 10 năm sau ngày nó được đưa vào quỹ đạo nhờ một tàu con thoi.

Các nhà khoa học trong dự án về ozone rất bất bình trước quyết định này. Họ đã đề xuất tạm thời dừng hoạt động của vệ tinh và khôi phục lại sau 1 hoặc vài năm, khi đó, nó có thể làm việc đồng hành với một vệ tinh khác của châu Âu sắp được đưa vào quỹ đạo.

B.H. (theo AP)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao