Thứ năm, 9/8/2001, 08:30 GMT+7

Người vượn cách đây 300.000 năm đã biết nói?

Khoang miệng của người vượn cổ xưa đã rất linh hoạt.

"Tuy họ gặp khó khăn trong việc phát âm một số nguyên âm nhất định như a, u, i... nhưng nhìn chung, cách thức trao đổi ngôn ngữ của họ rất giống người hiện đại", các nhà sinh học Tây Ban Nha thông báo trên tờ El Pais hôm thứ ba.

Kết luận trên trái hẳn với những nghiên cứu trước đó, cho rằng người vượn chỉ mới biết nói cách đây khoảng 90.000 năm.

Các nhà khoa học đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu cấu trúc một hộp sọ người vượn sớm, sống cách đây 300.000 năm, tìm thấy ở gần Atapuerca, bắc Tây Ban Nha. Hệ thống hỗ trợ phát âm như khoang miệng, răng, cằm... tỏ ra rất linh hoạt, vì vậy người vượn này đã có khả năng trao đổi với nhau bằng một số âm thanh cơ bản. Những thanh âm do họ phát ra có tầm trí tuệ cao hơn hẳn các âm thanh của đười ươi và gần giống với của người hiện đại.

Trước đó, người ta vẫn coi người Neanderthal cổ xưa là là loài biết nói đầu tiên. Nhánh này sống cách đây khoảng từ 30.000 tới 90.000 năm, được coi là một họ hàng đã tuyệt chủng của người hiện đại.

Một số nhà khoa học còn đi xa hơn nữa, cho rằng, người vượn đã có khả năng trao đổi ngôn ngữ ngay khi vừa tiến hoá từ vượn, cách đây khoảng 1 triệu năm. Tuy nhiên, chưa có một hoá thạch nào tìm được ủng hộ giả thuyết này.

Minh Hy (theo dpa, SPIEGEL)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao