Thứ tư, 8/8/2001, 11:23 GMT+7

Tìm ra nguyên nhân thất bại của tên lửa Ariane-5

Ariane-5 cất cánh hôm 12/7.

Trong một báo cáo công bố hôm qua (7/8), các chuyên cho biết sự cố của Ariane-5 phát sinh trong giai đoạn khởi động tầng trên cùng của tên lửa, khiến một động cơ ngừng hoạt động sớm, đẩy hai vệ tinh trị giá nhiều triệu đôla đi chệch quỹ đạo.

Theo đó, trong quá trình khởi động tầng trên cùng của tên lửa, nguyên liệu cháy không ổn định dẫn tới việc động cơ ngừng hoạt động sớm hơn 80 giây so với bình thường. Động cơ bị tắt đã đẩy hai vệ tinh đi vào các quỹ đạo thấp hơn theo kế hoạch, không tới được vị trí có thể gửi ảnh về trái đất.

Trong hai vệ tinh "lạc đường" hôm 12/7, một là vệ tinh viễn thông thí nghiệm Artemis của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, chiếc còn lại là vệ tinh truyền hình trực tiếp Bsat-2b của Nhật Bản. Theo Arianespace, công ty phóng vệ tinh của Tây Âu, Artemis đã được đưa trở lại quỹ đạo đúng và sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của nó. Nhưng Bsat -2b lại không được ưu ái thế, người ta có thể sẽ bỏ rơi nó.

Dự án Artemis trị giá tới 800 triệu USD, trong khi chi phí cho cả việc chế tạo và phóng Bsat-2b ước tính chưa đầy 100 triệu USD.

Thất bại hôm 12/7 là chuyến bay thứ 10 của thế hệ Ariane-5. Arianespace cho biết lịch trình bay của loại tên lửa này sẽ bị hoãn lại ít nhất là 2 tháng nữa. Cuối tháng 8, người ta sẽ phóng một vệ tinh bằng tên lửa thế hệ cũ Ariane-4.

B.H. (theo Reuters)

Theo dòng sự kiện:

Artemis "tự hy sinh" để bay vào đúng quỹ đạo (24/07)
Vì sao vệ tinh Artemis bay chệch quỹ đạo? (14/07)
Châu Âu phóng hai vệ tinh chệch quỹ đạo (13/07)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao