Thứ năm, 2/8/2001, 02:32 GMT+7

Tàu tự hành chế biến nước sạch

Tàu tự hành chỉ mất 90 phút để xử lý nước.

“Trong điều kiện nguồn nước và hệ thống giao thông thuỷ thuận lợi như ở ĐBSCL, giải pháp chế tạo trạm xử lý, cấp nước nổi có thể tự di chuyển trên sông là giải pháp thích hợp và tiết kiệm nhất”, Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Trí, nhận định.

Trung tâm công nghệ hoá học và môi trường (Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam) vừa hoàn thành dự án tàu tự hành chế biến nước sạch dùng liền, phục vụ cư dân vùng lũ ĐBSCL. Tàu trông giống như khoang máy bay, trong đó có từng buồng riêng lẻ, mỗi buồng thực hiện một chức năng: buồng xử lý, buồng lắng, buồng lọc… Toàn bộ thiết bị nặng khoảng 30 tấn nằm gọn trong khoang và có thể di chuyển bất cứ nơi nào trên sông bằng một máy nổ.

Quy trình chế biến nước thô thành nước sạch cũng rất đơn giản: nước thô được bơm lên khoang xử lý với công suất khoảng 10 m3/giờ (tùy yêu cầu thiết kế, công suất có thể lớn hoặc nhỏ hơn); đưa hoá chất vào để ôxy hoá và khử trùng, đồng thời điều chỉnh độ pH cho phù hợp (khoảng 6,5-7 pH). Sau đó nước được dẫn qua hệ thống tạo bông cặn, tại đây dùng chất keo tụ (PAC) để xử lý trước khi nước được tiếp tục dẫn qua bể lắng phù sa và cặn bã… Quy trình này mất khoảng 90 phút là có thể biến nước thô thành nước sạch dùng liền (giá khoảng 2.000 đồng/m3). Chỉ cần hai người, một nhân viên kỹ thuật và một người lái tàu là có thể vận hành tốt hệ thống này.

Theo kiểm nghiệm của Sở KHCNMT Đồng Tháp, chất lượng nước sau xử lý hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Chiếc tàu chế biến nước sạch tự hành đầu tiên cũng đã được hạ thuỷ và chuyển giao cho nông trường Giồng Găng (Đồng Tháp).

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao