Tìm thấy sự sống ngoài trái đất
 |
|
Vi khuẩn vũ trụ có thể đã vi hành trên các thiên thể, sao chổi... tới trái đất. |
Lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng của sinh vật ngoài trái đất sau nhiều năm trời ròng rã tìm kiếm. Đó là một nhóm vi khuẩn sống trong tầng bình lưu, trên cao 41 km, hoàn toàn nằm ngoài "không phận" của các dòng đối lưu từ mặt đất lên không trung.
Công bố này được một nhóm khoa học đa quốc gia đưa ra hôm qua (31/7) tại hội thảo của Hiệp hội kỹ sư quang học quốc tế ở San Diego, California, Mỹ. Họ đã thu thập các vi khuẩn vũ trụ này từ những mẫu khí của tầng bình lưu, nhờ các khinh khí cầu được phóng lên từ căn cứ ở Hyderabad, Nam Ấn.
Bên trên bề mặt trái đất là tầng đối lưu, nơi gió hoạt động mạnh nhất, nơi không khí bốc lên cao, tuần hoàn rồi đi xuống đất. Các hiện tượng thời tiết đều diễn ra ở đây. Tầng này thường đạt đến độ cao 16 km. Ngay trên tầng đối lưu là tầng bình lưu. Trong tầng này không có các dòng khí vận chuyển lên xuống mà chỉ đi theo hướng ngang. Vì các vi khuẩn mới được phát hiện nằm ở độ cao 41 km, rất cao trên tầng đối lưu, nên theo Giáo sư Chandra Wickramasinghe, một nhà thiên văn học ở xứ Wales, chúng không thể đi theo các dòng không khí từ mặt đất lên cao đến thế. Như vậy chỉ còn hai khả năng, hoặc chúng đã quá giang trên một tên lửa hoặc vệ tinh để bay vào vũ trụ, hoặc chúng thực sự từ các hành tinh khác tới.
Tuy nhiên, khả năng đầu tiên ít có thể xảy ra. Giáo sư David Lloyd, nhà vi sinh học tại Đại học Cardiff, xứ Wales, đã cố gắng nuôi cấy những vi khuẩn này, nhưng không thành công. Theo ông, đây có thể là bằng chứng nữa chứng tỏ rằng chúng là sinh vật từ các hành tinh khác tới, không thích hợp với điều kiện sống trên trái đất.
Các nhà nghiên cứu phỏng đoán có khoảng 0,3 tấn vi sinh này rơi xuống trái đất của chúng ta mỗi ngày.
B.H. (theo Reuters)