Thứ hai, 30/7/2001, 10:03 GMT+7

Ứng dụng công nghệ xử lý sạch thi hài vào Việt Nam

Thi hài được xử lý tại labo.

"Mùa mưa lũ năm ngoái ở đồng bằng sông Cửu Long, người chết phải treo lên ngọn cây, nước từ thi hài rỏ xuống khiến người đi cách xa 200-300 m vẫn thấy mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đầy, thật khủng khiếp. Năm nay, tôi đề nghị thành lập một đội chuyên xử lý sạch thi hài tại chỗ, đợi nước rút rồi chôn cất...", ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Công ty Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương nói.

"Với công nghệ này, xác chết để một năm vẫn không có mùi hôi thối, không có ruồi nhặng", ông Phú khẳng định.

Sau 5 năm nghiên cứu, học tập tại Viện Xử lý thi hài châu Âu, ông Phú đã bỏ ra gần 3 tỷ đồng để đưa công nghệ xử lý sạch thi hài về áp dụng tại Việt Nam. Đây là công nghệ đã được áp dụng ở hầu hết các nước tiên tiến. Khi mới manh nha ý định này, ông Phú đã mời Giáo sư Hopkins, Tổng thư ký Hiệp hội Xử lý thi hài Quốc tế (IFTA), đến Việt Nam cố vấn.

Trong những năm 1930-1960, các nhà khoa học đã phải đau đầu vì vi trùng Cốc (gây bệnh lao). Năm 1980, ngành y tế tuyên bố chiến thắng bệnh lao, nhưng đến cuối năm 2000 bệnh lại phát triển trở lại. Điều này có 3 nguyên nhân: Thứ nhất do stress trong công nghiệp và ô nhiễm làm khả năng miễn dịch của con người làm suy giảm. Thứ hai, do vi trùng lao đã quen thuốc. Thứ 3, do tập quán tang lễ lạc hậu. Vi trùng Cốc của bệnh lao sau khi thoát khỏi thi hài vẫn có thể phát triển ở dạng bào. Nó lơ lửng trong không khí và xâm nhập vào cơ thể. Khi người chết, thi hài trở thành một nguồn gây bệnh. Không những chỉ có vi trùng Cốc mà còn có nhiều vi trùng khác cũng có thể truyền bệnh từ người chết sang người sống.

Vì nhận thức nguyên nhân bệnh do người chết gây ra rất lớn, ông Phú đã quyết học hỏi công nghệ xử lý sạch thi hài để áp dụng tại Việt Nam. Theo ông, công nghệ này có thể cải thiện môi trường. Đất và nước ngầm không bị ô nhiễm.

Xử lý sơ bộ xác chết tại chỗ

Thi hài được xử lý vệ sinh sơ bộ tại chỗ bằng cách sử dụng bình xịt vệ sinh hygiaspray phối hợp với đèn cực tím. Huygiapray là dung dịch hỗn hợp hydro và ancol, chống khuẩn hữu hiệu, chống virus HIV/AIDS. Xử lý sạch thi hài xong người ta đặt một máy điều hoà có chăng một màn chứa hoá chất lên trên. Máy điều hoà hoạt động sẽ làm các hoá chất khuyếch tán khắp phòng. Khi máy hút ngược trở lại, vi khuẩn trong phòng bị hút qua màng hoá chất và khử toàn bộ. Sau đó, người ta xử lý sạch bề mặt dụng cụ, vải vóc quần áo của thi hài, rồi đặt vào trong một túi xác vô khuẩn (body bag). Cuối cùng, xác chết được chuyển qua labo để xử lý sạch trước khi mai táng.

Các công việc tại labo

Thi hài sau khi xử lý xong.

Ở labo, thi hài được đưa vào các khay inox đặt trong ngăn lạnh 5 độ C. Bên ngoài ngăn lạnh treo bảng ghi họ tên, chứng minh thư, hộ chiếu, tóm tắt nguyên nhân chết, giấy chứng tử... để tránh nhầm lẫn. Tiếp đến, thi hài được đặt lên 3 thang đỡ trên bàn mổ để có thể tiến hành tắm rửa, gội đầu, làm vệ sinh khoang miệng, mũi, cạo râu mặt, cắt móng tay. Sau đó, người ta bôi kem massage lên các vùng da. Nó có tác dụng diệt khuẩn, ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn bên ngoài qua bề mặt da vào thi hài. Chuẩn bị xong, người ta bơm hoá chất vào các mạch máu, đồng thời hút máu bầm ra ngoài. Mô máu được hút ra, tuỳ theo mục đích sử dụng, sẽ được lưu giữ, bảo quản trong ngăn lạnh -50 độ C. Thi hài được làm sạch toàn bộ và chuyển đến nhà tang lễ trước khi mai táng.

Khi nào VN có công nghệ xử lý sạch thi hài?

Ở VN, thời gian gần đây Công ty ông Phú đã xử lý sạch 70 thi hài, trong đó có cả người VN và người nước ngoài. Mỗi ca xử lý giá 2 triệu đồng. Nhu cầu có nhiều nhưng do chưa thuê được đất để xây dựng labo, nên ông vẫn phải thuê labo ở các bệnh viện khiến công việc rất bị động. Sắp tới, ông dự định triển khai một trung tâm tang lễ văn minh, kiêm labo xử lý và phòng thí nghiệm trên khoảng đất 0,96 ha ở xã Mỹ Đình, Từ Liêm, HN. Tuy nhiên, ông vẫn đang phải chờ đợi vì các thủ tục về đất đai chưa hoàn tất.

(Theo KH&ĐS)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao