Thứ bảy, 28/7/2001, 12:03 GMT+7

Tìm thấy kho báu lớn nhất ở Siberia

Bên cạnh hai bộ xương là vô số đồ trang sức bằng vàng.

Các nhà khoa học Nga và Đức mới phát hiện ở Siberia một chiếc quan tài cổ, đựng hai bộ xương. Bên cạnh là 6.000 món đồ quý giá: viền áo và đế giày dát vàng, bím tóc, trâm cài, khuy áo, hộp cung tên, dao găm, ống sáo... tất thảy đều bằng vàng.

Trong đó, vật có giá trị nhất là chiếc vòng vàng nặng 3 kg, chạm trổ nhiều hoa văn.

Quan tài làm bằng gỗ lạc diệp tùng, còn rất tốt. Theo ông Hermann Parzinger, Học viện Khảo cổ Đức, có lẽ đây là xác của một lãnh chúa thuộc bộ tộc Scyth và vợ cách đây khoảng 1.500 năm. Theo phong tục của người Scyth, vợ bị chôn theo chồng. Có lẽ đây là một vị lãnh chúa rất hùng mạnh, bởi vì trong quan tài là "kho báu lớn nhất tìm được ở khu vực sông Ural".

Khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, một bộ tộc Âu - Ấn từ phương nam tiến vào vùng biển Đen. Họ du nhập văn hoá Hy Lạp và tạo nên nền văn hoá Scyth. Vào cuối thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, họ bị đuổi dạt về phía đông. Ở đây văn hoá Scyth phát triển rực rỡ, đặc biệt là nghệ thuật xây dựng các hệ thống tường thành và hầm mộ.

Các di tích văn hoá Scyth tìm thấy ở Ukraina trước nay đều ảnh hưởng mạnh bởi văn hoá Hylạp. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học Nga, hầm mộ phát hiện lần này khá đặc biệt. Số lượng vàng quá lớn ở các vật dụng và đồ trang sức cho thất, văn hoá Scyth ở khu vực sông Ural thời đó đã có những nét rất riêng.

Hiện toàn khu mộ được cảnh sát Nga canh phòng rất chặt chẽ. Những báu vật tìm được sẽ được chuyển về Bảo tàng Quốc gia Saint Petersburg.

Minh Hy (theo SPIEGEL)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao