Thứ hai, 23/7/2001, 05:12 GMT+7

"Cú huých" cuối cùng cho Kyoto đã thành công

Biểu tình tại Bonn với khẩu hiệu "Hãy bảo vệ khí hậu của chúng ta".

Chiều nay, các bộ trưởng Môi trường của 180 nước đang hội đàm tại Bonn, Đức, đã đạt được một thoả hiệp vào phút chót, trong nỗ lực nhằm cứu vãn Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu toàn cầu.

"Đây quả là một ngày tươi sáng cho môi trường trái đất, một bước nhảy lớn, thành công rực rỡ của cuộc thảo luận quốc tế vô cùng phức tạp này", Bộ trưởng Môi trường Anh, Michael Meacher, nói. Tiếng vỗ tay vang lên trong căn phòng, nơi mà các bộ trưởng đã tranh luận suốt đêm 22/7, khi bản thoả hiệp được thông qua. Dự thảo của bản thoả hiệp này do Bộ trưởng Môi trường Hà Lan, ông Jan Pronk, đưa ra vào đêm thứ bảy, nhằm mở đường cho việc phê chuẩn nghị định thư với sự có mặt của đủ số quốc gia cần thiết.

Nhật Bản, Canada, Nga và Australia cuối cùng đã đồng ý ủng hộ bản thoả hiệp, vốn được EU hậu thuẫn nhằm ngăn ngừa nguy cơ thất bại trông thấy của Kyoto. Nghị định thư này đã nằm bên bờ vực sau sự sụp đổ của hội nghị cấp cao tại La Hague tháng 11 năm ngoái và sự rút lui của Mỹ trong năm nay.

Rõ ràng, quyết định của một số quốc gia đã làm tăng sức mạnh cho thoả hiệp, tuy nhiên, cốt lõi thành công là các cường quốc công nghiệp đã dàn xếp được bất đồng của họ. Phát ngôn viên của phái đoàn EU, Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Olivier Deleuze, cho biết, Nhật Bản đã vượt qua sự do dự của chính mình về cơ chế hợp pháp hoá hiệu lực của Nghị định thư. Và sự nhất trí của Tokyo đã đóng vai trò quyết định trong việc đưa nghị định thư thành hiện thực.

Để có được thoả hiệp này, EU đã chấp nhận nhượng bộ Nhật, Canada, Nga và các nước khác. Theo đó, những nước này được phép tính các cánh rừng là những bồn chứa carbon để thực hiện mục tiêu cắt giảm của họ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tổng lượng cắt giảm khí thải toàn cầu chỉ bằng 1/3 so với mục tiêu ban đầu (giảm 5,2 % của mức phát thải năm 1990 vào năm 2012).

Trước thành công này, hôm qua (22/7), hội nghị cấp cao nhóm các nước phát triển (G8) tại Genoa đã khép lại mà không đạt được thoả thuận nào về Nghị định thư Kyoto. Mặc dù đã đưa ra được một thông cáo, theo đó tất cả các quốc gia tại hội nghị cam kết sẽ cắt giảm khí nhà kính, nhưng một quan chức Italia cho hay, vẫn chưa đạt thoả thuận nào về việc thực hiện Kyoto. “Chung quy là do Bush”, ông này khẳng định.

B.H. (theo Reuters)

Theo dòng sự kiện:

EU hy sinh vì Kyoto 1997 (22/7)
“Không hy vọng cứu vãn Nghị định thư Kyoto” (20/7)
Hội nghị quốc tế về khí hậu: Mỹ xuất hiện khiêm tốn (18/7)
Khai mạc vòng đàm phán cứu vãn Kyoto 1997 (17/7)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao